Hà Giang trồng tam giác mạch dọc quốc lộ 4C để hút du khách

(Dân trí) - Sẽ có gần 60 ha tam giác mạch sẽ được tỉnh này trồng ven quốc lộ 4 C nơi có lượng lớn du khách đi qua trên đường khám phá vùng cao nguyên đá, và dự lễ hội hoa tam giác mạch sẽ được Hà Giang trồng mới

5 xã, thị trấn nằm ven quốc lộ 4C nơi có lượng lớn du khách đi quan như xã Nam Khê, Lao Chải, thị trấn Yên Minh, xã Hữu Vinh, xã Mậu Duệ sẽ lần lượt được trông mới một diện tích lớn loài hoa này.

Năm nay lễ hội hoa tam giác mạch sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 tới. Các hoạt động sẽ diễn ra tại 4 huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hà Giang trồng tam giác mạch dọc quốc lộ 4C để hút du khách - 1

Từ đầu tháng 9, các cơ quan và chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân gieo trồng hoa Tam giác mạch theo quy hoạch để tạo thành hình khối đặc sắc và chắc chắn sẽ rất độc đáo.

Lễ hội Hoa tam giác mạch sẽ được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra như: Festival khèn Mông lần thứ 3, năm 2015; trưng bày triển lãm ảnh nghiệp dư với chủ đề sáng tác, quảng bá về Cao nguyên đá Đồng Văn; Hội chợ du lịch Cao nguyên đá…

Đây là lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch với quy mô cấp tỉnh. Đây cũng là thời điểm khoảng tháng 11, lúc hoa nở rộ chính vụ đẹp nhất năm.

Hữu Thắng