Gợi ý cho chuyến khám phá đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Quảng Ngãi được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp của biển xanh, núi đồi, thác trắng cùng nhiều địa danh nổi tiếng mang đậm nét văn hóa lịch sử.

Thời gian
 
Quảng Ngãi nổi tiếng với danh thắng cảnh tự nhiên của núi đồi, thác ghềnh, biển xanh hòa quyện vào nhau tạo nên nét đặc trưng nơi đây mà không nơi nào có được. Một điểm không thể không dừng chân khi đến đây là đảo Lý Sơn (còn được gọi là cù lao Ré), cách đất liền khoảng 1h đi tàu. Hòn đảo này tựa một thiên đường giữa biển khơi, một bức tranh đa sắc màu quyến rũ khách du lịch. Là vùng biển đảo nên ở đây có 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm là tháng 6-9, lúc này thời tiết khá dễ chịu.
 
Di chuyển

Di chuyển
 
Máy bay: Từ Hà Nội và Sài Gòn đều có các chuyến bay đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam). Mức giá khứ hồi trung bình khoảng 3,5 triệu đồng. Từ đây, bạn có thể thuê taxi di chuyển đến cảng Sa Kỳ, cách khoảng 50 km.

Ô tô: Từ Hà Nội hay Sài Gòn đều có nhiều chuyến xe khách đến Quảng Ngãi. Bạn có thể chọn cách đi ô tô đêm, ngủ một giấc đến sáng mai là đến.
 
Tàu hỏa: Nếu thích ngắm cảnh 2 bên đường và có những trải nghiệm khác biệt, lựa chọn đi tàu hỏa cũng là một cách thú vị để tới quê hương của loại tỏi nổi tiếng. Tùy theo thời gian và lịch trình để bạn lựa chọn giờ tàu chạy. Nên mua vé trước và cả vé khứ hồi nếu bạn đã chắc chắn lịch trình đi về.

Từ thành phố Quảng Ngãi, bạn có hai lựa chọn để tới cảng Sa Kỳ, taxi và xe buýt. Giá một vé xe buýt hiện nay là 14.000 đồng. Tàu cao tốc rời bến trong khoảng 7h30 - 8h sáng hàng ngày với giá vé khoảng 100.000 đồng. Ngoài tàu cao tốc, bạn có thể di chuyển bằng tàu gỗ, giá vé là 55.000 đồng. Tuy nhiên thời gian di chuyển bằng tàu gỗ sẽ lâu hơn.

Điểm tham quan:

Bãi biển Mỹ Khê
Di chuyển

Bãi biển Mỹ Khê là bãi tắm lý tưởng nhất ở Quảng Ngãi với những bãi cát trắng, mịn, rừng dương xanh thẳm, những con dốc thoai thoải xanh.
 
Sa Huỳnh: hay còn gọi là Sa Hoàng có nghĩa là cát vàng. Nơi đây là vựa muối lớn của miền Trung thuộc huyện Đức Phổ. Sa Huỳnh là bãi biển đẹp, có nhiều ghềnh đá đẹp. Hàng năm, thu hút rất nhiều du khách đến đây chơi và tắm biển.

Biển Khe Hai thuộc huyện Bình Sơn có một bãi cát trắng mịn, rặng phi lao xanh ngút ngàn, thẳng tắp và song hành với bờ biển xanh.
Sa Cần là cửa biển nằm ở phía đông bắc huyện Bình Sơn, nơi sông Trà Bồng đổ ra biển. Với cảnh sông nước mênh mông, hằng ngày ghe thuyền tấp nập, các làng chài hai bên rợp bóng dừa, rừng dương xanh ngắt.

Chùa Thiên Ấn: là di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm trên đỉnh núi Thiên Ấn, cạnh sông Trà Bồng thơ mộng. Trên đỉnh núi là ngôi chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ 17.
Âm Linh Tự: cách cảng Lý Sơn chừng 500 m về phía tây. Đây là nơi thờ tự những người lính Hoàng Sa đã hy sinh năm xưa.
 
Đảo Lý Sơn ngoài biển xanh, cát trắng thì còn có nhiều danh lam thắng cảnh ghi dấu một thời như chùa Đục, chùa Hang, bảo tàng Hoàng Sa, đỉnh núi lửa Giếng Tiền…
Chùa Hang: nằm trong hệ thống hang động lớn nhất trên đảo Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, cách cảng Sa Kỳ chừng 25 km. Ngay cạnh chùa là một bãi cát lớn, nơi bạn có thể dừng chân ngắm biển xanh và tận hưởng làn gió mát lành.

Cổng Tò Vò: là một vòm đá nham thạch khá đẹp. Khi hoàng hôn xuống, khung cảnh nơi này trở nên ấn tượng và kỳ vĩ. Nhờ đó nhiều du khách đã không ngại ngần quay trở lại nhiều hơn hai lần để chụp được những bức hình ưng ý nhất.

Đảo Bé còn có tên An Bình. Cho đến nay, nơi này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nhất. Để tới được đây, bạn có thể đi tàu gỗ từ đảo chính Lý Sơn, xuất phát vào khoảng 8h sáng hàng ngày.

Nghỉ ngơi
 
Không có các khu nghỉ dưỡng cao cấp, bạn có thể tìm một nhà nghỉ bình dân với giá khoảng 200.000 đồng. Ở ven biển có khá nhiều nhà dân cho thuê, đây là cách bạn tìm hiểu cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Ăn uống:
 
Di chuyển

Gỏi rong biển: là những cọng rong biển tươi được thái nhỏ, trộn cùng rau húng quế, nước mắm tỏi ớt, dầu ăn và gia vị, ăn kèm với bánh đa.
 
Gỏi tỏi: cây tỏi đực, không tạo được củ, chẻ vừa ăn hấp chín tới sau đó bỏ lạc giã nhỏ và các gia vị cần thiết vào rồi trộn đều là được.
 
Cua huỳnh đế: thịt chắc, thơm ngọt đặc biệt hơn hẳn các loại cua ghẹ khác, là đặc sản nơi đây.

Bánh ướt: món ăn được bày bán nhiều với nguyên liệu từ bột gạo và bột lọc ăn kèm nước chấm tương mè có vị ngọt nhẹ, rau sống và thịt nướng.
Bánh bèo: bánh được làm từ bột gạo và đựng trong chén nhỏ, ăn cùng nước sốt vàng cam cùng hành khô phi thơm.
Bánh dầy: chiếc bánh nhỏ cỡ ba ngón tay chập lại, làm từ bột lọc để lộ phần nhân đậu xanh vàng tươi bên trong, chấm với xì dầu và đậu phộng giã nhỏ.

Quà mua về
 
Nổi tiếng với loại tỏi mồ côi (tỏi một nhánh), đây là đặc sản mà bạn không thể không mua về. Mặc dù giá 1kg tỏi khá đắt, khoảng 3,5 triệu đồng. Các loại hải sản, các loại cá khô, mực khô cũng là món quà rất thú vị cho bạn bè người thân khi bạn đến vùng biển đảo này.
 
Song Minh (Tổng hợp)