ĐBSCL:

Giữa tháng Tư này về vui Tết Chol-Chnam-Thmay

(Dân trí) - Tết Chol-Chnam-Thmay là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Trong những ngày Tết sẽ có nhiều hoạt động tham quan du lịch, vui chơi giải trí thú vị, khó quên đối với khách thập phương.

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Chol-Chnam-Thmay, còn gọi là Tết đón năm mới của người Khmer. Dịp Tết này thường diễn ra vào trung tuần tháng 4 Dương lịch hàng năm (từ khoảng ngày 14/4 trở đi). Họ có 3 ngày Tết để đi chùa cầu nguyện, đi thăm hỏi, chúc nhau sức khoẻ và tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Nhiều ngôi chùa Khmer được trang trí đẹp mắt để đón Tết cổ truyền Chol-Chnam-Thmay vào trung tuần tháng 4.
Nhiều ngôi chùa Khmer được trang trí đẹp mắt để đón Tết cổ truyền Chol-Chnam-Thmay vào trung tuần tháng 4.

Hình ảnh ấn tượng và cũng trang trọng nhất trong 3 ngày Tết là lễ tắm tượng Phật, tắm sư. Tại các chùa thường vào buổi chiều có rất nhiều người dân tề tựu, sau khi nghe thuyết pháp, họ lấy nước có ướp hương để tắm Phật với mong muốn cầu mong những điều may mắn cho năm mới.

Nghi lễ tắm Phật rất trang trọng nhưng cũng không kém phần ấn tượng đối với khách khi đến thăm chùa vào ngày Tết cổ truyền.
Nghi lễ tắm Phật rất trang trọng nhưng cũng không kém phần ấn tượng đối với khách khi đến thăm chùa vào ngày Tết cổ truyền.

Vào ban đêm, tại các chùa đều có nhiều hoạt động như văn hóa văn nghệ, các trò chơi, ăn uống,… để phục vụ khách đến tham quan và vui Tết với cộng đồng người Khmer và với các sư trong chùa.

Nhiều chương trình văn hóa văn nghệ được các chùa tổ chức sẽ làm cho không khí những ngày Tết rất sôi nổi.
Nhiều chương trình văn hóa văn nghệ được các chùa tổ chức sẽ làm cho không khí những ngày Tết rất sôi nổi.

Trước khi đến những ngày Tết chính thì tại các chùa đều cho trang trí, sơn phết trong và ngoài chùa cho mới, treo cờ hoa rất đặc sắc. Người dân Khmer rộn ràng đi mua sắm đồ trang trí nhà cửa, mua thực phẩm và sẵn sàng đón khách đến vui Tết với họ.

Một buổi lễ tắm Phật trong ngày Tết Chol-Chnam-Thmay.

Vào gần giữa tháng 4 này, có dịp về vùng ĐBSCL để xem và chung vui Tết cổ truyền với đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ là một hành trình thú vị dành cho khách thập phương yêu thích tham quan du lịch văn hóa lễ hội.

Huỳnh Hải