Giới nhà giàu thủ đô dùng máy bay riêng bay về vùng quê để trốn dịch

(Dân trí) - Điều này làm dấy lên những lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh ở các vùng thôn quê.

Chile dừng nhập cảnh khách quốc tế giữa bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát

Ngày 9/4 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Chile, ông Gonzalo Blumel đã lên tiếng liên quan tới vụ việc những cư dân giàu có ở thủ đô Santiago (Chile) lén bay tới những vùng quê ven biển bằng trực thăng và máy bay riêng.

Trong cùng ngày, ông Felipe Guevara, thị trưởng thành phố Santiago, xác nhận đã nhận nhiều lời phàn nàn về "giới siêu giàu dùng trực thăng hoặc thuê máy bay riêng để rời thành phố", bay tới vùng nông thôn.

Giới nhà giàu thủ đô dùng máy bay riêng bay về vùng quê để trốn dịch - 1
Những vùng thôn quê ven biển là nơi giới nhà giàu Chile chọn để “trốn dịch”

Được biết, những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại khu cư dân cao cấp ở Santiago - nơi người giàu có thường xuyên tới châu Âu du lịch. Họ được coi là những người "nhập khẩu" virus chết người vào Chile. Động thái mới nhất của giới nhà giàu tại thủ đô làm dấy lên những lo ngại về sự bùng phát dịch có nguy cơ lây lan sang các vùng quê tại Chile.

Vào đầu tuần, các quan chức y tế tại Chile cho biết đã lên kế hoạch lập chốt trạm kiểm soát do cảnh sát và quân đội quản lý, ngăn tình trạng cư dân thành phố lén về nông thôn trú ẩn. Tuy vậy, những trạm kiểm soát đường bộ này không ngăn được giới nhà giàu Santiago về quê bằng máy bay riêng.

Giới nhà giàu thủ đô dùng máy bay riêng bay về vùng quê để trốn dịch - 2
Tuy nhiên điều này làm dấy lên những lo ngại về việc bùng phát dịch bệnh ở thôn quê

Bờ biển Thái Bình Dương, những ngôi nhà trên núi, thị trấn trượt tuyết đẹp như tranh vốn là điểm du lịch ưa thích của cư dân thành phố. Đây cũng là điểm đến mà giới nhà giàu Santiago lựa chọn khi rời khỏi nơi đô thị.

Giới nhà giàu thủ đô dùng máy bay riêng bay về vùng quê để trốn dịch - 3
Chile hiện là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh

Hiện Chile đã xác nhận 6.501 ca nhiễm Covid-19 với 65 người tử vong, cũng là con số cao nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm cả thủ đô Santiago - thành phố 6 triệu dân, với những khu dân cư cao cấp nằm dưới chân dãy núi Andes.

Quốc Việt

Theo Reuters