Ninh Thuận:

Giảm giá để kích cầu du lịch nội địa hậu Covid-19

(Dân trí) - Ninh Thuận là một địa phương có nhiều điểm tham quan du lịch và nghỉ dưỡng được du khách ưa chuộng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Ninh Thuận cũng gặp nhiều khó khăn.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh hồi sinh lại sau mùa Covid-19, chiều 23/5, Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị nhằm thảo luận giải pháp kích cầu du lịch nội địa, hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng, dù dịch bệnh Covid-19 được khống chế tốt ở nước ta nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp nên việc thu hút khách ngoại là điều rất khó khăn. Vì vậy, ngành du lịch sẽ tập trung phát huy du lịch nội địa bằng các giải pháp, chương trình cụ thể.

Giảm giá để kích cầu du lịch nội địa hậu Covid-19 - 1
Du lịch Ninh Thuận nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ và đẹp rực rỡ

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đã góp ý nhiều giải pháp để kích cầu du lịch nội địa như đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ địa phương đến Trung ương, bằng những cụm pano tuyên truyền rộng lớn, có những tờ rơi hướng dẫn địa điểm du lịch cụ thể đặt tại các cơ sở lưu trú, giảm giá dịch vụ nhưng không giảm chất lượng dịch vụ…

Theo đó, đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến du lịch thống nhất giảm giá phòng lưu trú từ 25% đến 50%, tùy theo phòng đơn, phòng đôi và ưu tiên với Lữ hành nội tỉnh; giảm giá vé ở các điểm đến du lịch vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ; đẩy mạnh các chương trình trải nghiệm văn hóa và ẩm thực bản địa; liên kết các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để chia sẻ khách lưu trú…

Ngay tại hội nghị, nhiều cơ sở lưu trú đã đăng ký giảm giá phòng như Khu nghỉ dưỡng Con Gà Vàng (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) giảm giá phòng từ 30% đến 50%; khách sạn Đông Nam (TP Phan Rang - Tháp Chàm) giảm từ 20% đến 40% và giảm thêm 5% cho khách nội tỉnh…

Các điểm đến du lịch thì đăng ký miễn hoặc giảm giá vé tham quan, đưa vào những hình thức vui chơi mới, chú trọng phục vụ du khách bằng văn hóa dân gian và ẩm thực bản địa.

Điển hình như điểm du lịch Tanyoli (xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước) sẽ miễn phí vé cổng, giảm 20% giá các dịch vụ tham quan, trò chơi, lưu trú cho các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh Ninh Thuận; điểm đến du lịch Phim trường Du Long (huyện Thuận Bắc) giảm giá vé từ 50.000 đồng xuống còn 30.000 đồng, ổ sung thêm dịch vụ mới là phục vụ ẩm thực với rượu cần và gà bản địa…

Giảm giá để kích cầu du lịch nội địa hậu Covid-19 - 2
Điểm đến này phải giảm giá phòng để thu hút khách nội địa

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Sở sẽ sát cánh cùng các doanh nghiệp, làm cầu nối giữa du khách và các cơ sở, tổ chức các hoạt động để đưa khách từ các tỉnh thành khác trong nước về, giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp du lịch hoạt động tốt hơn”.

Theo ông Hoà, Sở đã có kế hoạch tổ chức nhiều chương trình như Lễ phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” vào ngày 29/5; tổ chức các hoạt động văn hóa và thể dục thể thao phối hợp với giải đua xe đạp Cup tryền hình TPHCM vào tháng 6; trong tháng 7 sẽ đăng ký tổ chức vòng loại Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc...

Tâm Bình