Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư đến du khách tới từ vùng dịch

(Dân trí) - Lãnh đạo ngành Du lịch TP Đà Nẵng đã có thư gửi đến đoàn du khách tới từ TP Daegu, Hàn Quốc hôm 24/2 và đa số đã trở về nước, sau khi được cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư đến du khách tới từ vùng dịch - 1

Bức thư viết bằng tiếng Hàn Quốc của bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng

Nội dung bức thư viết bằng tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc của bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng nêu rõ, đại diện ngành du lịch TP Đà Nẵng trân trọng và cảm ơn du khách đã tin tưởng lựa chọn thành phố biển xinh đẹp của chúng tôi làm điểm đến du lịch. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, trong đó có thành phố Daegu của Hàn Quốc, Chính phủ các nước trong đó có Hàn Quốc đang tích cực triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh. Tại Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng, sẽ đem lại một số bất tiện cho quý khách. Do đó, ngành du lịch TP Đà Nẵng mong du khách thấu hiểu và thông cảm.

“Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh đó dù là một yêu cầu bắt buộc, một hành động bất khả kháng song sẽ đem lại một số bất tiện cho quý khách. Vì mục đích cao cả là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng trong đó có cả quý khách, chúng tôi thành thật mong quý khách thấu hiểu và thông cảm. Sự chia sẻ, ủng hộ của quý khách vào thời điểm này sẽ góp phần quan trọng cho công tác kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ và xây dựng điểm đến Đà Nẵng "An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn", mang đến sự an tâm và hài lòng cho quý khách"” - lãnh đạo ngành du lịch viết trong thư gửi đến các du khách tới từ TP Daegu, Hàn Quốc hôm 24/2 và đa số đã trở về nước vào tối 25/2, sau hơn một ngày được thực hiện quy trình cách ly theo quy định nói trên.

Được biết, trong ngày 25/2, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có thư gửi đến đoàn du khách tới từ TP Daegu, Hàn Quốc nói trên.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư đến du khách tới từ vùng dịch - 2

Thư của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi đến du khách tới từ vùng dịch

Trong thư, lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng nêu rõ Thành phố phải “thực hiện các biện pháp khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho quý vị cũng như cho cộng  đồng”. Chủ tịch Đà Nẵng đồng thời xin lỗi du khách về sự bất tiện này, thay vì chuyến du lịch theo kế hoạch,, cũng như bày tỏ mong muốn sẽ được đón du khách đến Đà Nẵng vào dịp thích hợp, vui vẻ và thuận tiện hơn.

Ngày 24/2, nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay đến từ TP Daegu, Hàn Quốc. Trên chuyến bay có 58 khách là công dân Việt Nam, 20 du khách quốc tịch Hàn Quốc và 2 du khách quốc tịch Thái Lan. Theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế đối với người đến từ vùng dịch, TP Đà Nẵng đã thực hiện cách ly theo quy trình 14 ngày đối tất cả hành khách trên chuyến bay đến từ Daegu - tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư đến du khách tới từ vùng dịch - 3

Khách trên chuyến bay đến Đà Nẵng từ TP Daegu - được cho là tâm dịch Covid - 19 ở Hàn Quốc hôm 24/2 được thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế

Theo nguyện vọng của du khách, tối 25/2, Đà Nẵng đã tổ chức chuyến bay đưa 18 du khách Hàn Quốc về nước. Công dân Việt Nam và các du khách còn lại thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch Covid -19, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho chính mình và cộng đồng.

Khánh Hiền