Giả vờ xem hàng, khách nước ngoài "thó" món đồ trong chớp mắt

(Dân trí) - Cặp đôi du khách người Anh đã bị bắt vì lấy cắp món đồ trong cửa hàng. Mọi hành vi đều bị camera giám sát ghi lại.

Giả vờ xem hàng, du khách nước ngoài "thó" món đồ trong chớp mắt

Cặp vợ chồng du khách người Anh bị bắt ở Thái Lan với cáo buộc ăn cắp một chiếc đồng hồ thông minh trong cửa hàng tiện ích.

Giả vờ xem hàng, khách nước ngoài thó món đồ trong chớp mắt - 1
Hành vi ăn trộm đồ bị camera giám sát trong cửa hàng ghi lại

Trước đó, du khách người Anh Andrew Ash, 59 tuổi và vợ Shelley Mary-Rose Glass, 63 tuổi, tới Phuket, thành phố biển thuộc miền nam Thái Lan để nghỉ dưỡng. Vào tối ngày 17/12, cả hai ghé thăm một cửa hàng trên đường.

Giả vờ xem hàng, khách nước ngoài thó món đồ trong chớp mắt - 2
Cả hai chấp nhận đền bù số tiền lớn gấp đôi món hàng mà họ lấy cắp

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, Andrew lấy một chiếc đồng hồ đặt ở kệ trưng bày có giá 428 USD để xem. Nhưng sau đó, vị khách này nhanh tay thả món đồ ăn cắp vào túi xách màu đen của vợ.

Giả vờ xem hàng, khách nước ngoài thó món đồ trong chớp mắt - 3
Sự việc xảy ra tại thành phố biển Phuket thuộc miền nam Thái Lan

Sau khi nhìn thấy từ camera, nhân viên cửa hàng nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cặp đôi đành phải nhận tội. Vụ trộm không được đưa ra xét xử vì cả hai chấp nhận đền cho cửa hàng số tiền gấp đôi món đồ bị lấy cắp.

Quốc Việt

Theo MNS