Giá vé tham quan di tích Huế đồng loạt tăng

(Dân trí) - Chiều 21/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức họp báo về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế năm 2019, vấn đề giá vé di tích tăng trong thời gian tới đã được PV đặt câu hỏi.

Theo kỳ họp bất thường lần thứ 4 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa diễn ra sáng 19/8, Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được thông qua. Giá vé tại di tích Huế đều tăng.

Cụ thể ở Hoàng Cung Huế  (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng; các lăng vua: Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng; các điểm di tích: lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, Điện Hòn Chén tăng 40.000 đồng lên 50.000 đồng; các khu di tích: Cung An Định, Đàn Nam Giao tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng.

Giá vé tham quan di tích Huế đồng loạt tăng - 1

Việc tăng giá vé chỉ áp dụng cho du khách nước ngoài từ 1/1/2020 9anrh: Văn Zin)

Trả lời câu hỏi của PV báo Dân trí về việc tăng giá vé này, ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết cụ thể, việc tăng vé sẽ chính thức tiến hành vào ngày 1/1/2020. Đối tượng áp dụng tăng vé chỉ đối với du khách nước ngoài. Riêng du khách trong nước sẽ vẫn thu với giá vé cũ.

Đặc biệt người dân Huế khi vào tham quan di tích có xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân sẽ được giảm 50% giá vé so với mức vé cũ áp dụng du khách trong nước.

Đối với báo chí có thẻ nhà báo đi vào các điểm di tích Huế với mục đích tác nghiệp, nghiên cứu thì sẽ được miễn vé 100%.

Ông Mai Xuân Minh cho biết nguyên nhân tăng giá vé là để tăng nguồn lực để trùng tu di tích. Do trước đây nguồn lực trùng tu được cấp từ Trung ương và tỉnh nhiều, những năm trở về đây việc trùng tu di tích chủ yếu từ “nội lực” của Trung tâm là chính. Bên cạnh đó, việc giải phóng các hộ dân sống “treo” tại khu vực I Kinh thành Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới chiếm ngân sách khá lớn từ nguồn bán vé tham quan.

Bên cạnh đó, nếu so ra giá vé vào Hoàng Cung Huế với các Hoàng Cung khác trên khu vực như Hoàng cung Thái Lan, Angkor Vat thì vẫn còn thấp. Quay ngược thời gian vào năm 1993 khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa vật thể thế giới thì giá vé hồi đó đã là 7 USD khi vào tham quan Hoàng Cung và 5 USD tham quan lăng vua. So với thời điểm hiện tại thì giá vé cũ đã thấp hơn so với 1993.

Giá vé tham quan di tích Huế đồng loạt tăng - 2

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giải thích về nguyên nhân tăng giá vé

Một điểm mới ở đợt áp dụng giá vé mới này theo ông Minh là nếu những khách nước ngoài nào muốn tìm hiểu tham quan hết toàn bộ các điểm di tích với tổng mức vé 950.000 đồng thì sẽ được giảm chỉ còn 580.000 đồng, điều này để kích cầu du khách ngoại ở lại lưu trú tại Huế lâu hơn.

Các tuyến điểm từ 3 điểm hay 4 điểm cũng được giảm vé đối với người lớn hoặc trẻ em. Riêng các ngày lễ trong năm, di tích Huế đều miễn vé 100% đối với du khách trong nước, cụ thể là 3 ngày mùng 1,2,3 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế 26/3 và Ngày Quốc khánh 2/9.

Dự kiến thu ngân sách từ bán vé di tích Huế năm 2019 không đạt 400 tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2019, di tích Huế đón hơn 1,38 triệu lượt khách ngoại quốc, tăng 16.795 khách so với 2018; đón hơn 800 ngàn khách Việt, giảm 17.422 khách. Tổng lượng khách đạt hơn 2,19 triệu giảm 627 khách. Doanh thu bán vé tham quan đạt 246,3 tỷ đồng tăng 0,8% so với 7 tháng đầu năm 2018, đạt 61,5% kế hoạch nhà nước giao đầu năm.

Được biết UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thu ngân sách từ nguồn bán vé tham quan di tích năm 2019 là 400 tỷ đồng. Qua dự báo 5 tháng còn lại năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dự kiến số thu ngân sách cả năm 2019 từ bán vé đạt khoảng 390 tỷ đồng, đạt 97,5% so với kế hoạch nhà nước giao.

Lượng khách 2019 đến tham quan di tích Huế có tăng nhưng tỷ lệ tăng rất nhỏ, nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, và do xu hướng chuyển đổi nhu cầu điểm đến. Du khách nội địa hiện thường chọn các tour du lịch nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan thiên nhiên, các khu du lịch sinh thái, biển đảo… ngoài ra khách nội địa còn chú ý du lịch tâm linh gắn với miếu mạo, đình chùa. Vì vậy năm 2019 và các năm gần đây, không riêng di tích Huế mà các khu tham quan di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương khác vẫn có sự sụt giảm đáng kể lượng khách du lịch trong nước.

Đại Dương