Ghé thăm những nghĩa trang kỳ lạ nhất thế giới

(Dân trí) - Nhiều nơi trên thế giới có cách mai táng rất kỳ lạ, điều này, đã hình thành nên những nghĩa trang hết sức đặc biệt. Đây không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng cho người đã nằm xuống mà còn là những địa danh có giá trị văn hóa.

Những cỗ quan tài treo, Philippines

Đây là một tập tục an táng đặc biệt có lịch sử hơn 2.000 năm của người dân tại vùng Sagada của Philippines. Quan tài được làm bởi chính những người già trước khi họ qua đời. Nếu họ quá yếu hoặc bị bệnh thì con trai hay họ hàng gần sẽ giúp họ làm việc đó.

Quan tài được treo lên vách đá hoặc đặt bên trong hang động. Người dân địa phương cho rằng, treo quan tài lên vách đá nhằm giúp bảo vệ các thi thể khỏi sự tấn công của động vật hoang dã. Khi các quan tài cũ, mục nát và rơi xuống đất, người ta sẽ thay quan tài mới và tiếp tục treo lên.

Hầm mộ Paris, Pháp

Hầm mộ Paris, Pháp

Hầm mộ Paris là một nghĩa địa của thành phố Paris. Nơi đây vốn là hầm mỏ cũ, từ năm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Với chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.

Nghĩa địa của hơn 6 triệu hài cốt này luôn mở cửa cho công chúng, thu hút khoảng 250,000 người đến thăm viếng mỗi năm. Tuy nhiên, hầu hết khách tham quan đều đến khu vực có hướng dẫn viên du lịch, chỉ có một số người thích khám phá và cứng bóng vía mới tự xuống hầm mộ này để tự mình tìm hiểu thế giới đầy bí ẩn của những bộ hài cốt.

Nghĩa trang dưới nước, Mỹ

Nghĩa trang dưới nước, Mỹ

Đây là nghĩa trang dưới nước đầu tiên trên thế giới nằm ngay bên ngoài bờ biển Miami bang Florida, nước Mỹ. Nghĩa trang Neptune Memorial Reef có diện tích hơn 180.000 m2 đã trở thành vỉa san hô nhân tạo lớn nhất thế giới, thu hút nhiều nhà thám hiểm muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ đưới lòng đại dương.

Tro cốt được trộn với xi măng (được thiết kế để dùng dưới nước) rồi gắn vào một chiếc khuôn, sau đó thợ lặn sẽ chọn địa điểm và đóng chặt vào các rặng san hô.

Nhà thờ xương kỳ quái ở Cộng hòa Séc

Nhà thờ xương kỳ quái ở Cộng hòa Séc

Sedlec là nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 14, theo kiểu kiến trúc Gothic. Tọa lạc ở ngôi làng cùng tên thuộc ngoại ô Kutna Hora, Cộng hòa Séc, nhà thờ Sedlec nằm ngay bên cạnh nghĩa trang “Nhà thờ các vị Thánh”.

Một điều cực kỳ đặc biệt ở đây là các bộ hài cốt được sử dụng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo khiến người xem phải “lạnh sống lưng” nhưng cũng phải gật đầu thán phục.

Có khoảng từ 40.000 đến 70.000 bộ hài cốt được trưng bày tại Sedlec, tất cả các bộ phận của cơ thể từ đầu nâu đến những mảnh xương được sắp xếp thành những “kiệt tác nghệ thuật”.

Nghĩa trang vui vẻ, Rumani

Nghĩa trang vui vẻ, Rumani

Đó là nghĩa trang có tên “Merry”, một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc, họa sĩ và nhà thơ nổi tiếng Stan Ioan Patras của Rumain vào những năm 1930. Ông đã chạm khắc tỉ mỉ và đầy tinh tế lên những ngôi mô nơi đây, tạo cho chúng những gam màu rực rỡ mang đậm nét văn hóa của người Dacian cổ đại.

Người Dacian luôn có thái độ lạc quan đối với cái chết, họ coi trọng sự bất tử của linh hồn và cái chết chỉ là một giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp hơn và những hình vẽ trên bia mộ cũng mô tả cuộc sống người đã khuất khi họ còn sống.

Những ngôi mộ trẻ con trên cây, Indonesia

Những ngôi mộ trẻ con trên cây, Indonesia

Bộ tộc Toraja, Indonesia, có nhiều tập tục mai tác kỳ lạ và rùng rợn, một trong số đó là cách chôn những đứa trẻ chết yếu vào những quan tài được đóng chặt và đặt vào hẳn bên trong thân cây, bên ngoài là các kí hiệu giống như hình chớp cửa. Nhiều thân cây lớn ở đây biến thành “cây mộ”.

Nghĩa trang cho vật cưng, Chile

Nghĩa trang cho vật cưng, Chile

Nghĩa trang Asis Park ở Chile là nơi chôn cất hàng nghìn thú cưng như chó, mèo, gà thỏ..., trong đó có cả Rin Tin Tin, chú chó nổi tiếng từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim của Hollywood. Những ngôi mộ được khắc tên con vật cưng cùng tấm ảnh của chúng.

Những người muốn có một ngôi mộ riêng cho thú cưng trong nghĩa trang này sẽ phải đóng một khoản phí hằng năm theo quy định của nghĩa trang.

Nghĩa trang của những xác ướp, Ý

Nghĩa trang của những xác ướp, Ý

Nghĩa trang này có có tên là “nhà thờ của những người chết”, nơi an nghỉ cuối cùng của 18 bộ xác ướp xác ướp tự nhiên kỳ lạ nhất trên thế giới. Các xác ướp được bảo quản trong một phòng kính. Nơi đây thu hút những tín đồ ưa khám phá và các nhà khảo cổ học.

Phương Nam


Phương Nam

Tổng hợp