Gành đá đĩa Phú Yên thu hút du khách vào dịp Tết Nguyên Đán

(Dân trí) - Với vẻ đẹp là những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn giống như được ai đó sắp đặt đã tạo cho Gành Đá Đĩa Phú Yên một vẻ đẹp kỳ thú, say đắm lòng người.

Cách TP. Tuy Hòa khoảng 30km về hướng Bắc, sau đó đến thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) rẽ phải về hướng đông khoảng 12km, du khách sẽ đến ghềnh Đá Đĩa.

Với vẻ đẹp tự nhiên và cấu trúc độc đáo, đây được xem là kiệt tác của đá mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này, trở thành viên ngọc quý của du lịch Phú Yên.

g1.JPG

Gành Đá Đĩa thu hút du khách vào dịp Tết Nguyên Đán

Theo Ban Quản lý các công trình di tích (Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên), trong 2 ngày mồng Một và mồng Hai Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 tại danh thắng Gành Đá Đĩa đã đón trên 7.000 lượt du khách ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm.

ganh1.JPG

Gành Đá Đĩa đẹp với những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn

Đến tham quan danh thắng vào dịp Tết, chị Trần Thị Toán, du khách Đà Nẵng thích thú nói: “Đây là một địa điểm rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng tham quan, một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Yên. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng cơ quan đến đây để tham quan chiêm ngưỡng…”

ganh3.jpg

Đây là địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích 

ganh4.JPG

Ngoài danh thắng Gành Đá Đĩa, Phú Yên hiện đang sở hữu trên 20 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia như Vịnh Xuân Đài, Tháp Nhạn, Bãi Môn – Mũi Điện, Bãi Xếp, Đầm Ô Loan,..

Trong năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên khoảng 1,6 triệu, đạt 111% so với kế hoạch, trong đó 41.005 lượt khách quốc tế, đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với năm 2017.

Trung Thi