Gần 5 vạn khách đến tham quan di tích Huế 3 ngày Tết

(Dân trí) - Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 3 ngày Tết đã có gần 5 vạn du khách đến tham quan di tích Huế.

Qua thống kê, qua 3 ngày Tết khi khu di sản Huế mở cửa miễn phí cho toàn bộ du khách Việt Nam (cả Việt kiều) và cộng đồng nhân dân địa phương, tổng cộng đã có xấp xỉ 50.000 (5 vạn) lượt khách tham quan khu di sản Huế trong đó có hơn 10.000 khách quốc tế.

Du khách thích thú tham quan di tích Huế dịp Tết Bính Thân

Các vấn đề an ninh, vệ sinh và môi trường đảm bảo tốt. Năm nay thời tiết Huế rất đẹp, các khu di tích được trang trí nhiều hoa và cây kiểng khiến du khách rất thích thú. Trong những ngày Tết, các hoạt động đi kèm như trò chơi cung đình Huế xưa, trình diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Đổi gác… đã làm phong phú, sống động các di tích thêm nhiều

“Hy vọng đây là tín hiệu tốt cho một năm thành công rực rỡ của di sản Huế và các khu di sản trọng yếu của Việt Nam” –TS. Phan Thanh Hải nhận định.

Hiển Lâm Các (Đại Nội) rực rỡ trong đêm bắn pháo hoa Giao Thừa
Hiển Lâm Các (Đại Nội) rực rỡ trong đêm bắn pháo hoa Giao Thừa
Ngọ Môn tỏa sáng trong đêm Giao thừa
Ngọ Môn tỏa sáng trong đêm Giao thừa
Cầu Trung Đạo dẫn vào điện Thái Hòa được trang trí với nhiều hoa thơm cỏ lạ ngày đầu năm Bính Thân (ảnh: TS. Phan Thanh Hải cung cấp)
Cầu Trung Đạo dẫn vào điện Thái Hòa được trang trí với nhiều hoa thơm cỏ lạ ngày đầu năm Bính Thân (ảnh: TS. Phan Thanh Hải cung cấp)
Trò chơi đầu hồ sáng mùng 1 Tết thu hút nhiều du khách cả Tây lẫn Ta
Trò chơi đầu hồ sáng mùng 1 Tết thu hút nhiều du khách cả Tây lẫn Ta
Gần 5 vạn khách đến tham quan di tích Huế 3 ngày Tết - 5
Chính nhờ sự trang trí đẹp tại các điểm di tích đã làm cho du khách thích thú tới thăm Huế không những dịp Tết mà trọn các ngày trong năm
Chính nhờ sự trang trí đẹp tại các điểm di tích đã làm cho du khách thích thú tới thăm Huế không những dịp Tết mà trọn các ngày trong năm

Đại Dương