Gần 30.000 khách Hàn Quốc hủy tour tham quan Yên Tử

Gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử do lo ngại dịch Covid-19 đang gia tăng tại Hàn Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử không tổ chức khai hội Yên Tử vào mùng 10 tháng Giêng; phối hợp với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm lắp đặt 10 máy đo nhiệt độ và máy kiểm tra thân nhiệt từ xa; trang bị dung dịch xịt tay sát khuẩn, bổ sung thêm tủ thuốc tại các điểm chùa chính và dọc tuyến đường hành hương; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ và phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang y tế cho du khách.

Gần 30.000 khách Hàn Quốc hủy tour tham quan Yên Tử - 1
Danh thắng Yên Tử vẫn thu hút du khách nội địa.

Trong khoảng 10 ngày gần đây, lượng khách ngoại quốc đến Yên Tử giảm mạnh, trong đó gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử do lo ngại dịch Covid-19 đang gia tăng tại Hàn Quốc.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách nội địa đến với Yên Tử tăng khoảng 300% so với 10 ngày trước.

“Hướng kích cầu của công ty là hướng tới khách nội địa bằng cách giảm giá vé cáp treo, bởi kích cầu bằng khách quốc tế hiện nay rất khó. Hi vọng dịch Covid-19 kết thúc sớm và có thể kích cầu khách ngoại quốc vào mùa Thu, Đông sắp tới”, ông Thanh nói.

Theo Vũ Miền

VOV-Đông Bắc