Gần 21.300 loài động vật bên bờ tuyệt chủng

(Dân trí) - Theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), hiện nay, có tới 21.286 loài động vật trên thế giới có nguy cơ bị tuyệt chủng, trong đó có hươu cao cổ Okapi (biểu tượng của nước Congo) và chim cánh trắng flufftail vùng cận Sahara.


Hươu cao cổ Okapi biểu tượng của nước Congo

Hươu cao cổ Okapi biểu tượng của nước Congo

Theo IUCN, sự suy giảm nghiêm trọng của loài hươu cao cổ Okapi, chỉ sống tại các khu rừng nhiệt đới thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Congo, đang đưa loài này đến bờ tuyệt chủng. Số lượng Okapi sụt giảm nhanh chóng do tình trạng săn bắn quá mức và do loài này bị mất môi trường sống bởi nạn phá rừng, đói nghèo và xung đột vũ trang trong 2 thập niên qua ở đất nước châu Phi này.

Theo tiến sĩ Noëlle Kümpel, đồng Chủ tịch IUCN, hươu cao cổ Okapi không chỉ được tôn kính mà đó là một biểu tượng quốc gia. Hình ảnh Okapi cũng được in trên đồng franc Congo.

Chim cánh trắng flufftail

Chim cánh trắng flufftail

Tiến sĩ Noëlle Kümpel cho biết chìa khóa giúp loài này sống sót là phải giải quyết được tình trạng nội chiến và đói nghèo.

Cũng theo báo cáo cập nhật của IUCN, gần 200 loài chim cũng đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng ở mức cao nhất.

Chim đuôi trắng flufftail là loài chim mới nhất được bổ sung vào Sách đỏ. Với pháp danh khoa học sarothrura ayresi, chủ yếu phân bố ở Ethiopia, Zimbabwe và Nam Phi, loài chim này suy giảm mạnh do mất môi trường sống do đầm lầy mất nước, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát triển quá mức.

Theo IUCN, để cứu sống loài này, cần nhiều nỗ lực để duy trì môi trường sống cho loài này.

Trong khi đó, số lượng loài rùa luýt, cũng có tên khác là rùa da (dermochelys coriacea), đã có chuyển biến từ những nỗ lực bảo tồn và giờ đây được xếp vào cấp bị đe dọa. Đây là loài rùa lớn nhất hành tinh, bao gồm 7 tiểu quần thể sinh học và vị trí địa lý riêng biệt.

Rùa da (dermochelys coriacea)

Rùa da (dermochelys coriacea)

Bên cạnh đó, hai loài chim hải âu với tên khoa học là thalassarche melanophrys và phoebastria nigripes cũng có dấu hiệu phục hồi về số lượng và được đưa vào danh sách bị đe dọa.

Loài cáo đảo có tên khoa học urocyon littoralis cũng được hạ cấp xuống mức gần bị đe dọa từ mức nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Loài này chủ yếu sống tại các đảo ở bang California, Mỹ. Có bốn phân loài cáo đảo và số lượng cả bốn loài đều đang tăng trở lại nhờ nỗ lực bảo tồn và bảo vệ của Mỹ.
Linh Ngọc
Theo DM