Gần 13 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

(Dân trí) - Năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 12,9 triệu lượt tăng 29,1% so với năm 2016.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 ước đạt 12,9 triệu lượt. Như vậy, chỉ sau 1 năm thiết lập mốc đón 10 triệu lượt vào năm 2016, năm nay khách quốc tế đến nước ta lại tiếp tục tăng thêm 2,9 triệu lượt, tương đương tăng 29,1% so với năm 2016.

Sự tăng trưởng của dòng khách này đã góp phần đưa doanh thu du lịch năm nay lên gần 515 nghìn tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 23 tỷ USD, đóng góp 7% vào GDP của đất nước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,9 triệu lượt, tăng 32,1%; khách đến bằng đường bộ đạt 1,8 triệu lượt, tăng 19,5%; khách đến bằng đường biển đạt 258,8 nghìn lượt, giảm 9,1%.

Năm 2017 là một thành công với nhiều dấu ấn của ngành du lịch Việt Nam
Năm 2017 là một thành công với nhiều dấu ấn của ngành du lịch Việt Nam

Theo thị trường, khách đến từ các thị trường châu Á tăng 34,4% so với năm trước. Riêng lượng khách đến từ Trung Quốc tăng 48,6% và tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong khi đó, khách đến từ các thị trường Châu Âu, Châu Úc… cũng đạt lượng tăng trưởng tốt.

Mới đây, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cũng công bố 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 6. Việt Nam cũng tăng 8 bậc về năng lực cạnh tranh Lữ hành và Du lịch, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố (vị trí 67/136).

Ông Vũ Thế Bình – Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho rằng, năm 2017 là một năm thành công của du lịch Việt Nam, đây là lần đầu tiên chúng ta đạt mức tăng trưởng liên tiếp suốt 2 năm với một tốc độ rất cao. Những con số này thể hiện du lịch Việt Nam đang phát triển theo chiều sâu, từng bước đưa chúng ta trở thành 1 quốc gia phát triển du lịch trong khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng cho rằng, năm 2017 là một năm đầy cảm xúc, với dấu ấn và thành tích chưa từng có của ngành du lịch Việt Nam.Theo Tổng cục trưởng, kết quả này là nỗ lực của cả đất nước và ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm để tích tụ năng lượng, dẫn đến bước đột phá.

“Kết quả của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị cho thấy rằng, những mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 08 đang dần dần trở thành hiện thực. Hoạt động xúc tiến quảng bá có nhiều đổi mới trong việc huy động các nguồn lực. Đặc biệt là cơ chế hợp tác công tư thông qua hỗ trợ Hội đồng tư vấn du lịch đang phát huy hiệu quả, tăng trưởng đột phá”, ông Tuấn nói.

Hà Trang