Đắk Lắk:

Gần 100 tay chèo sôi nổi tham gia đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

(Dân trí) - Đua chèo độc mộc là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lắk (Đắk Lắk) nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của du lịch huyện Lắk đến du khách trong và ngoài nước.

Hội thi đua thuyền độc mộc nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (9/3 – 16/3).

đ 5.jpg
Hội đua thuyền trên hồ Lắk - Hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam

Giải đua thuyền với gần 100 tay chèo đến từ các địa phương của huyện cùng 19 đội tham dự giải đua. Theo ban tổ chức, các đội thi đấu ở 3 nội dung gồm đua thuyền 2 vận động viên , 3 vận động viện và 4 vận động viên.

đ 7.jpg
Giải gồm đua thuyền 2 , 3, 4 vận động viên kết hợp với nhau

Quá trình diễn ra cuộc đua, các tay chèo đều thể hiện sức bền, sự dẻo dai và kỹ thuật khéo léo khi chèo lái chiếc thuyền đua được nhanh nhất có thể.

đ 1.jpg
Các vận động vên trình diễn kỹ thuật kéo léo cùng sức bền của mình

Ông Tô Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, cho biết, Hội thi đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người địa phương. Qua lễ hội, góp phần nhằm quảng bá, thu hút du khách đến với huyện Lắk.

đ 3.jpg
Gần 100 tay chèo tham gia hội đua thuyền
đ 2.jpg
Đua thuyền độc mộc là nét văn hóa của người dân huyện Lắk
đ 4.jpg
Niềm vui của tay chèo vô địch
đ 6.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 19 đội tham gia

 

Thúy Diễm