Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng

(Dân trí) - Tuy các cô gái hành nghề mại dâm tại Hà Lan được phép đón khách trở lại khi nước này nới lỏng hạn chế phòng Covid-19, nhưng họ cũng được khuyến cáo nên tránh hôn khách hàng.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng

Kể từ ngày 1/7, khi Hà Lan nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19, những cô gái hành nghề mại dâm tại đây được phép đón khách trở lại. Tuy nhiên, họ được khuyến cáo tránh thở gấp và hôn khách hàng nhằm giảm nguy cơ lây lan virus.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng - 1
Một góc phố đèn đỏ ở Amsterdam, thời điểm chưa xảy ra Covid-19

Suốt thời gian phong tỏa kéo dài 3 tháng rưỡi vì dịch bệnh, những cô gái bán hoa trong phố đèn đỏ ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) mất đi nguồn thu nhập chính. Ban đầu, Hà Lan dự định mở lại phố đèn đỏ vào tháng 9 năm nay, nhưng thay đổi kế hoạch và mở cửa sớm hơn 2 tháng.

Phố đèn đỏ ở Amsterdam vốn thu hút hàng nghìn khách du lịch tới để "mua vui", nhưng như bị bỏ hoang suốt những tháng qua.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng - 2
Phố đèn đỏ vốn là một trong những nơi thu hút du khách bậc nhất ở thủ đô Amsterdam

Red Light United, đại diện cho các lao động tình dục ở đây đã vận động để việc mở cửa trở lại diễn ra càng sớm càng tốt. Phía đại diện cũng lưu ý, một số cô gái mại dâm vẫn phải trả tiền thuê nhà, nên việc phong tỏa buộc họ phải hoạt động bất hợp pháp khiến khả năng gặp rủi ro cao hơn.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng - 3
Mona, một cô gái hành nghề mại dâm ở Hà Lan, cho biết đã sẵn sàng làm việc trở lại

Những người hành nghề mại dâm tại Hà Lan phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe. Nhưng ngành công nghiệp này cũng đưa ra một danh sách những kiến nghị, trong đó có việc tránh hôn khách, tránh để tiếp xúc mặt đối mặt nhằm giảm việc lây virus qua nước bọt.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng - 4
Gái mại dâm ở Hà Lan được khuyến cáo không nên hôn khách hàng nhằm hạn chế lây lan virus. Ảnh minh họa

Dù những người làm nghề này là đối tượng rủi ro nhiễm Covid-19 cao, nhưng Moira Mona, 29 tuổi, cho biết, cô không quá lo lắng và sẽ áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa.

"Tôi đã mua thêm một số món đồ như khẩu trang phẫu thuật, găng tay đen, tấm che mặt bằng da để tránh lây nhiễm. Nếu bị bệnh, tôi sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Bởi vậy, nếu khách hàng của tôi ho hay hắt hơi, tôi sẽ bảo anh ta quay lại vào lúc khác", Mona cho biết.

Gái mại dâm được khuyến cáo không nên hôn khách hàng - 5
Cô tự trang bị cho mình những vật dụng cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn khi hành nghề

Hà Lan là quốc gia đã hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2000. Những người hành nghề này phải đăng ký với phòng thương mại địa phương và nộp thuế thu nhập.

Quốc gia này đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm và hơn 6.000 ca tử vong vì Covid-19. Dù nới lỏng giãn cách nhưng chính quyền vẫn khuyến cáo người dân giữ khoảng cách ít nhất 1,5 m với nhau và đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Quốc Việt

Theo RT/ Theguardian