Ga quốc tế Đà Nẵng: “Cánh chim hải âu” của thành phố năng động, hiện đại

(Dân trí) - Tròn một năm vào hoạt động, với thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ hình ảnh “cánh chim hải âu”, Ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã góp phần cất cánh hình ảnh TP Đà Nẵng năng động, hiện đại, đáng sống trên trường quốc tế.

Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Sau khi khánh thành từ tháng 5/2017, Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng) đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của sân bay Đà Nẵng: toàn bộ các công trình cũ được thay thế bằng công trình mới, hoàn chỉnh dây chuyền khai thác hành khách tại sân bay, cùng với Nội Bài và Tân Sơn Nhất là các sân bay có đầy đủ nhà ga VIP, nhà ga trong nước và quốc tế. Theo đó, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và dây chuyền dịch vụ hàng không tại sân bay Đà Nẵng.

Nhà ga hành khách quốc tế mới thay đổi toàn bộ bộ mặt sân bay quốc tế Đà Nẵng
Nhà ga hành khách quốc tế mới thay đổi toàn bộ bộ mặt sân bay quốc tế Đà Nẵng

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng mới đi vào hoạt động đồng thời góp phần xúc tiến hình thành các đường bay quốc tế từ các nước trên thế giới, đặc biệt là những thị trường khách du lịch lớn của Đà Nẵng, đến thành phố.

Cùng với các đường bay trực tiếp mới hình thành từ khi Nhà ga hành khách quốc tế đi vào hoạt động, lượng du khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng đột biến
Cùng với các đường bay trực tiếp mới hình thành từ khi Nhà ga hành khách quốc tế đi vào hoạt động, lượng du khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng đột biến

Tính đến tháng 5/2018, Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã có 27 đường bay trực tiếp, chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến Đà Nẵng. Nhà ga nhận được nhiều đánh giá, phản hồi tích cực từ cả đại diện các hãng bay quốc tế đặt văn phòng tại đây và cả hành khách.

Ông Ham Jongsung - đại diện hãng Jejuair - một trong các hãng bay có văn phòng tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng - chia sẻ: “Chúng tôi rất hài lòng với Nhà ga mới với cơ sở hạ tầng mặt đất hiện đại, giúp chúng tôi phục vụ hành khách của hãng bay tốt hơn.

Đại diện các hãng bay quốc tế đặt văn phòng tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng hài lòng với cơ sở hạ tầng mặt đất hiện đại
Đại diện các hãng bay quốc tế đặt văn phòng tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng hài lòng với cơ sở hạ tầng mặt đất hiện đại

Từ hai chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng, sau khi Nhà ga đi vào hoạt động, Jejuair đã có 4 chuyến bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi Hàn Quốc và ngược lại hàng ngày. Các hãng có đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng cũng tăng chuyến. Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn du khách đến từ Hàn Quốc, và ngược lại,ngày càng có nhiều người ở Đà Nẵng đăng ký tour du lịch Hàn Quốc”

Chị Lê Nguyên - hành khách chuẩn bị bay từ Đà Nẵng đến Quảng Châu (Trung Quốc) để bay tiếp sang Canada chia sẻ: “Tôi đã đến nhiều sân bay quốc tế ở trong và ngoài nước. Và tôi nhận thấy Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng hiện đại, tốt hơn nhiều nhà ga mà tôi đã từng đến.

Điều tôi thích nhất ở đây là sự sạch sẽ, các chỉ dẫn trong Nhà ga rất rõ ràng. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với nhân viên các hãng bay ở đây, song cảm nhận chung của tôi là hài lòng, khi chuyến bay của tôi bị trễ, tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên mặt đất”

Hành khách Lê Nguyên: Điều tôi thích nhất Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng là sự sạch sẽ, các chỉ dẫn trong Nhà ga rất rõ ràng, thuận tiện cho hành khách
Hành khách Lê Nguyên: Điều tôi thích nhất Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng là sự sạch sẽ, các chỉ dẫn trong Nhà ga rất rõ ràng, thuận tiện cho hành khách"

Được biết, Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” được khởi công vào ngày 15/11/2015 và hoàn thành vào ngày 10/4//2017.

Đây là mô hình dự án được đầu tư từ nguồn xã hội hóa đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam.

Dự án có gồm 4 hạng mục chính gồm: Nhà ga hành khách quốc tế, Cầu vượt trước nhà ga hành khách, Nhà kỹ thuật và Sân đỗ ô tô với tổng mức đầu tư 3.504 tỷ đồng.

Trong đó, điểm nhấn là hạng mục nhà ga hành khách quốc tế được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 21.000 m2 với diện tích sàn xây dựng là 50.800 m2.

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng với thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hải âu - loài chim tự do trên biển Đông - này có có công suất 4 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.800 hành khách/GCĐ, khai thác được tầu bay code E, đảm bảo đúng Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng thực sự góp phần nâng tầm tầm hình ảnh thành phố Đà Nẵng: năng động, hiện đại, đáng sống; Thu hút lượng khách du lịch quốc tế tăng đột biến, khai thác thêm nhiều đường bay đến thị trường mới, đặc biệt là thị trường cao cấp và khó tính: Hàn Quốc và Nhật Bản; Thu hút các dự án lớn về bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp; Tăng thu cho ngân sách thành phố, tạo ra hơn 1.000 việc làm mới.

PV