Ga la kết nối di sản Việt - doanh nhân Việt

(Dân trí) - Không chỉ được ngắm đường hoa, du khách còn được chiêm ngưỡng những di sản thế giới của nhiều địa phương ngay tại Thanh Hóa, cảm nhận vẻ đẹp của hoa sen từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt và ngắm những tà áo dài thướt tha, duyên dáng…

Tối 1/4, tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa diễn ra chương trình gala “Kết nối di sản Việt - doanh nhân Việt” với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của đường hoa Lê Lợi, gắn kết với các hoạt động chào mừng tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

Tác phẩm “Đường về quê
Thanh” của Nhiếp ảnh gia Trần Liên Chương.
Tác phẩm “Đường về quê Thanh” của Nhiếp ảnh gia Trần Liên Chương.

Mục đích nhằm kết nối doanh nhân để cùng tôn vinh kho tàng di sản quý giá của đất nước, quê hương, cùng chung sức giữ gìn, bảo tồn và phát huy kho tàng di sản cho các thế hệ sau. Gala “Kết nối di sản Việt - doanh nhân Việt” lần thứ hai do Hội Di sản văn hóa Việt Nam chủ trì tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư và truyền thông Kinh Đô (đơn vị trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam), Công ty cổ phần Dạ Lan Thanh Hóa phối hợp thực hiện.

Trong gala, ngoài chương trình giao lưu biểu diễn các di sản văn hóa phi vật thể thế giới như nhã nhạc cung đình Huế, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, trình diễn bộ sưu tập áo dài Sen Việt của Nhà thiết kế Lan Hương, đại diện Hội Di sản văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, các độc giả xứ Thanh cũng được các đơn vị hỗ trợ, hợp tác sẽ giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Sông Mã”.

Tác phẩm “Đường về quê
Thanh” của Nhiếp ảnh gia Trần Liên Chương.
 “Biển Sầm Sơn” mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách là điểm đến hấp dẫn của Thanh Hóa - ảnh Trần Cao Đại.

Nét đẹp của các thiếu nữ
vùng cao tỉnh Thanh Hóa - ảnh Trần Đàm.
Nét đẹp của các thiếu nữ vùng cao tỉnh Thanh Hóa - ảnh Trần Đàm.

Cũng tại đây, gần 100 bức ảnh đẹp nhất về hoa sen được chọn lọc trưng bày tại triển lãm với chủ đề “sen trong đời sống văn hóa Việt” đã cho người xem cách nhìn toàn diện về loài hoa “đi vào lòng người”, gắn liền với đời sống của người Việt.

Mỗi bức ảnh đều thể hiện vẻ đẹp riêng, tiềm ẩn của hoa sen. Mỗi bông sen có cả hương và sắc cho người xem sự cảm nhận về sự dịu dàng, lắng đọng… Từ lâu, hoa sen đã gắn liền với đời sống văn hóa người Việt, không chỉ có những nét đẹp riêng, tinh túy, sâu lắng, thầm kín, hoa sen còn tạo nên vẻ đẹp sự thanh cao, bất khuất… giống như người Việt Nam ở mọi thời điểm khác nhau.

Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới.
Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới.

Ở Việt Nam, sen có ở khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị. Những nơi có sen nổi tiếng được thi ca nhắc đến nhiều nhất như: sen hồ Tây (Hà Nội), sen hồ Tịnh Tâm (Huế), sen Tháp Mười (Đồng Tháp)….

Anh Lê Thế Sơn, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Mọi người từ lâu đều biết đến hoa sen, tuy nhiên để có cái nhìn toàn cảnh và sâu lắng cô đọng nhất về hoa sen thì hôm nay tôi mới được chứng kiến qua cuộc triển lãm này. Loài hoa sen không chỉ riêng tôi mà nhiều người dân Việt đều ưu thích”.

Cầu Hàm Rồng.
Cầu Hàm Rồng.

Đây cũng là dịp để người dân Thanh Hóa tự hào quê hương của “Miền di sản” với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, di tích cấp Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, bãi biển Sầm Sơn, suối cá thần Cẩm Lương, Khu du lịch Bến En…

Bên cạnh đó là các Di sản Thế giới của Việt Nam như: Cố đô Huế, Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu danh thắng Tràng An… cũng được tôn vinh thông qua sự kết nối giữa các di sản thế giới với nhau.

Sen tuổi thơ – tác giả Nguyễn Đăng Minh.
Sen tuổi thơ – tác giả Nguyễn Đăng Minh.
 Hoa học trò - tác giả Đỗ Lâm Viên.
 Hoa học trò - tác giả Đỗ Lâm Viên.

Hái sen cho ngoại - tác giả Đinh Thị Kim Lan.
Hái sen cho ngoại - tác giả Đinh Thị Kim Lan.

Cuộc triển lãm “Thanh Hóa - Miền di sản” hội tụ hơn 50 bức ảnh về các di sản, di tích, danh lam thắng cảnh và con người xứ Thanh vốn hiền hòa và mến khách như: Di sản thế giới Thành nhà Hồ, khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu…Bên cạnh đó, là những bức ảnh về các di tích, danh lam, thắng cảnh như: bãi biển Sầm Sơn, hòn Trống Mái, cầu Hàm Rồng, bia Vĩnh Lăng (Lam Kinh), làng cổ Đông Sơn…

Người dân Thanh Hóa tự hào về những vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng cho quê hương và truyền thống giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa độc đáo. Đây là dịp quảng bá hình ảnh cho du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về con người và vùng đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”.

Phần trình diễn áo dài của những người mẫu xứ Thanh.
Phần trình diễn áo dài của những người mẫu xứ Thanh.

Em Nguyễn Thị Kim Anh, học sinh cấp 3 ở thành phố Thanh Hóa đến xem triểm lãm chia sẻ: “Em luôn tự hào vì được sinh ra trên mảnh đất xứ Thanh. Thông qua bạn bè em luôn muốn giới thiệu hình ảnh và con người quê mình cho nhiều bạn bè khác ở trong nước. Năm nay, năm du lịch quốc gia tổ chức ở Thanh Hóa em sẽ sắp sếp nhiều thời gian để đi tham dự các chương trình, sự kiện để có thêm kiến thức về văn hóa và du lịch. Đến tham dự triển lãm “Thanh Hóa - Miền di sản” cũng là một trong những điều em luôn mong ước và theo dõi từ lâu”.

Vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ xứ Thanh sau tà áo dài.
Vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ xứ Thanh sau tà áo dài.
Vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ xứ Thanh sau tà áo dài.

Những đường nét, hoa văn...tạo nên vẻ đẹp riêng trong từng tà áo dài.
Những đường nét, hoa văn...tạo nên vẻ đẹp riêng trong từng tà áo dài.
Những đường nét, hoa văn...tạo nên vẻ đẹp riêng trong từng tà áo dài.
Những đường nét, hoa văn...tạo nên vẻ đẹp riêng trong từng tà áo dài.

Thái Bá - Duy Tuyên