Festival Huế 2014:

Festival Huế thu hút gần 10 vạn du khách từ hơn 100 quốc gia

(Dân trí) - Theo thống kê của Ban tổ chức Festival Huế 2014, trong 6 ngày đầu diễn ra kỳ đại lễ hội trên đất Huế (từ 11-16/4), đã có gần 10 vạn du khách của hơn 100 quốc gia đến cố đô tham quan, giải trí.

Đi được 2/3 chặng đường, Festival Huế đã thu được những con số khá ấn tượng. Về hoạt động lưu trú và lữ hành, trước ngày khai mạc Festival Huế (11/4) có 14.075 lượt khách, trong đó có 6.661 khách quốc tế, 7.414 khách nội địa, công suất phòng đạt 93,8%.

Đến ngày 13/4 có 49.181 lượt khách với 21.604 khách quốc tế, 27.577 khách nội địa, công suất siwr dụng phòng đạt 100%. Tính đến hết ngày 16/4 có tổng số 95.220 lượt khách đến từ hơn 110 quốc gia, trong đó có 44.798 khách quốc tế, 50.422 khách nội địa, công suất sử dụng phòng từ ngày 14-16/4 đạt gần 100%.

Festival Huế thu hút gần 10 vạn du khách từ hơn 100 quốc gia
Đêm Phương Đông với hàng trăm bộ quốc phục lộng lẫy 11 nước châu Á luôn thu hút một lượng khách rất lớn đến xem, thưởng ngoạn

Các lễ hội đông khách là “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngói Thanh Toàn (Thị xã Hương Thủy) hút hơn 45.000 khách về tham quan, vui chơi. “Hương xưa làng cổ” ở làng di sản quốc gia Phước Tích và “Phong Hải biển nhớ” ở làng Phong Hải (cùng huyện Phong Điền) đón gần 50.000 người. Hội chợ thương mại quốc tế hút hơn 70.000 lượt khách tham quan, mua sắm; Liên hoan ẩm thực quốc tế từ 15-17/4 thu hút hơn 20.000 người tham gua.

Những hoạt động chính là Lễ hội áo dài, Đêm Hoàng Cung, Lễ tế đàn Nam Giao, Ngày hội tôn vinh ca Huế, Đêm Phương Đông… đã thu hút hàng chục ngàn người vào xem, để lại dấu ấn tốt trong lòng du khách.

Festival Huế thu hút gần 10 vạn du khách từ hơn 100 quốc gia
Đêm Hoàng cung xứ Huế tái hiện nhiều sinh hoạt vua quan xưa trong kinh thành như Lễ đám cưới công chúa, Lễ đổi gác, Cấm vệ quân rèn luyện võ, Cung nữ chờ vua...

Dự kiến, các lễ hội chính còn lại ở kỳ cuối Festival sẽ hút nhiều khách là “Sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền” của đoàn nghệ thuật Carabosse (Pháp) với đại cảnh hoành tráng, cả chiếc cầu biểu tượng cho Huế sẽ trở thành một cây cầu lửa – diễn ra vào tối 18, 20/4; Đêm Phương Đông trình diễn quốc phục 11 nước châu Á với những bộ áo quần quý giá (đêm 18/4 tại Điện Thái Hòa, Đại Nội); Lễ hội Đêm Hoàng cung và Dạ Yến tiệc cung đình ở Đại Nội với suất vé 2 triệu đồng/người, tái hiện 6 món ăn quý đã thất truyền từ thời vua Nguyễn cùng những sinh hoạt xưa trong cung cấm (đêm 19/4) và lễ bế mạc tại bãi bồi cầu Gia Hội (đêm 20/4) sẽ hút lượng khách lớn.

Festival Huế thu hút gần 10 vạn du khách từ hơn 100 quốc gia

Món hải sâm (1 trong 6 món bữa Yến tiệc cung đình) giá 2 triệu đồng - đắt nhất trong Festival Huế 2014

Đại Dương