Đắk Lắk:

“Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột” - điểm đến lý tưởng của người yêu sách và cà phê

(Dân trí) - Với chỉ khoảng 100m đường hẻm, “Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột” đã được xây dựng thành một điểm đến văn hóa phục vụ cho người dân và du khách.

Sáng 9/3, Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột chính thức khai trương, đi vào hoạt động. Đây là một trong những điểm mới, điểm nhấn của Lễ Hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 7 năm 2019.

IMG_3074.jpg
Đường sách Buôn Ma Thuột chính thức đi vào hoạt động

 “Đường Sách Cà Phê Buôn Ma Thuột” được triển khai trên khoảng 100m đường hẻm 02 Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột).

DSC_0033.JPG

Hoa hậu H'Hen Niê truyền cảm hứng về văn hóa đọc sách

Đường sách được xây dựng gồm 3 phần: Phố bích hoạ Tây Nguyên  là những câu chuyện về văn hoá đặc trưng của người đồng bảo bản địa Ê Đê với bến nước, nhà dài, cồng chiêng, những chú voi Buôn Đôn, những vườn cà phê đặc sản chín đỏ mà người dân đang thu hoạch…; Các gian hàng cà phê sách nơi đến  thưởng thức những tác phẩm những cuốn sách hay bên ly đậm đà của vùng đất Tây Nguyên; Bên cạnh đó, còn có những gian hàng đặc sản địa phương, quà tặng lưu niệm phục vụ cho khách tham quan.

DSC_0001.JPG
Nơi đây mọi người có thể tìm cho mình những cuốn sách hay, bổ ích

Tại lễ khai trương đường sách, Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê đã góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về văn hóa đọc sách. “Đường sách Cà Phê Buôn Ma Thuột được thiết kế nhằm tôn vinh văn hóa, truyền thống các dân tộc Tây Nguyên. Đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm cà phê, văn hóa cà phê và bản sắc dân tộc Tây Nguyên, là cơ hội tuyệt vời để quảng bá văn hóa đọc, du lịch và cà phê đến mọi người”.

53461930_252288132390834_7196848519179665408_n.jpg
Là nơi diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố đậm chất Tây Nguyên

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột góp phần nâng cao tầm quan trọng của việc đọc sách và khuyến khích văn hóa đọc cho công đồng, tạo thói quen & niềm say mê đọc sách. Qua đó, hình thành điểm đến văn hóa phục vụ du khách và người dân địa phương.  Đây còn là nơi giải trí cùng thưởng thức những ly cà phê với những bản nhạc đậm chất Tây Nguyên.

53410170_331931884107116_558947331664248832_n (1).jpg
Những bức họa tái hiện cuộc sống, sinh hoạt, quá trình sản xuất cà phê của nhân dân Tây Nguyên

Bên cạnh đó, không gian phố bích họa là điểm check – in mới cho cho du khách khi đến với mảnh đất Buôn Mê và nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật biểu diễn đường phố cho giới trẻ.

Thúy Diễm