Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt

(Dân trí) - Là đạo diễn Việt duy nhất được mời sang thực hiện Tuần lễ thời trang Ấn Độ, đạo diễn Hưng Phúc đã có những chia sẻ khá “sốc” về con người nơi đây. Đặc biệt là tác phong kỉ luật đáng kinh ngạc của trẻ em Ấn Độ.

Mới đây, ban tổ chức Tuần lễ thời trang trẻ em Ấn Độ chính thức mời đạo diễn Hưng Phúc sang làm đạo diễn cho chương trình, đồng thời huấn luyện và dàn dựng đội hình cho mẫu nhí. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khi tuần lễ thời trang quốc tế nước ngoài mời đạo diễn Việt Nam sang hợp tác.
Mới đây, ban tổ chức Tuần lễ thời trang trẻ em Ấn Độ chính thức mời đạo diễn Hưng Phúc sang làm đạo diễn cho chương trình, đồng thời huấn luyện và dàn dựng đội hình cho mẫu nhí. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khi tuần lễ thời trang quốc tế nước ngoài mời đạo diễn Việt Nam sang hợp tác.
Đạo diễn Hưng Phúc bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc khi được ngỏ lời mời làm đạo diễn cho một chương trình lớn của nước ngoài. “Tôi muốn trải nghiệm, học hỏi ở môi trường quốc tế, góp phần mang nền thời trang trẻ em Việt Nam đến gần hơn với các sàn diễn quốc tế”, anh chia sẻ.
Đạo diễn Hưng Phúc bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc khi được ngỏ lời mời làm đạo diễn cho một chương trình lớn của nước ngoài. “Tôi muốn trải nghiệm, học hỏi ở môi trường quốc tế, góp phần mang nền thời trang trẻ em Việt Nam đến gần hơn với các sàn diễn quốc tế”, anh chia sẻ.
Vừa bay sang Ấn Độ, đạo diễn Hưng Phúc phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. “Giây phút đầu tiên, người Ấn Độ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi bất ngờ vì chưa gặp tình huống này bao giờ. Khi tôi hỏi vì sao lại nhìn tôi như vậy thì họ giải thích rằng đây là sự dò xét, thận trọng, muốn khám phá xem người đối diện là ai, làm cái gì, anh tâm sự.
Vừa bay sang Ấn Độ, đạo diễn Hưng Phúc phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. “Giây phút đầu tiên, người Ấn Độ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi bất ngờ vì chưa gặp tình huống này bao giờ. Khi tôi hỏi vì sao lại nhìn tôi như vậy thì họ giải thích rằng đây là sự dò xét, thận trọng, muốn khám phá xem người đối diện là ai, làm cái gì", anh tâm sự.
Đây là thói quen, văn hóa của người Ấn. Còn khi đã biết và quen rồi thì họ thực sự là những người rất tốt và tử tế, thân thiện, dễ mến, thật thà”, anh kể.
"Đây là thói quen, văn hóa của người Ấn. Còn khi đã biết và quen rồi thì họ thực sự là những người rất tốt và tử tế, thân thiện, dễ mến, thật thà”, anh kể.
Anh hướng dẫn các mẫu nhí kỹ thuật catwalk trước khi ráp sân khấu vào ngày thứ hai.
Anh hướng dẫn các mẫu nhí kỹ thuật catwalk trước khi ráp sân khấu vào ngày thứ hai.
Anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt về văn hóa để có thể thích nghi và bắt nhịp kịp thời với công việc.
Anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt về văn hóa để có thể thích nghi và bắt nhịp kịp thời với công việc.
Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt - 7
“Dù các em còn nhỏ nhưng sự tự lập rất tốt. Buổi tập có 300 em thiếu nhi nhưng không hề có một phụ huynh nào, họ đều cho con độc lập và để ekip tự phụ trách. Điều khiến tôi ngạc nhiên là các em có tinh thần trách nhiệm rất cao. Có một bé đã khóc và xin lỗi liên tục vì đến trễ, Hưng Phúc bật mí.
“Dù các em còn nhỏ nhưng sự tự lập rất tốt. Buổi tập có 300 em thiếu nhi nhưng không hề có một phụ huynh nào, họ đều cho con độc lập và để ekip tự phụ trách. Điều khiến tôi ngạc nhiên là các em có tinh thần trách nhiệm rất cao. Có một bé đã khóc và xin lỗi liên tục vì đến trễ", Hưng Phúc bật mí.
Tôi cảm thấy ở đây họ có ý thức trách nhiệm công việc rất tốt, từ bé đã hiểu được mình phải đi đúng giờ, làm việc đúng giờ”, vị đạo diễn tiết lộ.
"Tôi cảm thấy ở đây họ có ý thức trách nhiệm công việc rất tốt, từ bé đã hiểu được mình phải đi đúng giờ, làm việc đúng giờ”, vị đạo diễn tiết lộ.
Chương trình có 8 màn biểu diễn, mỗi màn có 30 đến 35 em thiếu nhi nên áp lực dàn dựng rất lớn. May mắn, anh có dày dặn kinh nghiệm từ hai mùa tuần lễ thời trang châu Á và đưa nhóm người mẫu Việt Nam đi lưu diễn Hồng Kông vào tháng 8 vừa qua. Anh muốn hướng sự đơn giản, ngây thơ, dễ thương trong phong cách thay vì đòi hỏi cao kỹ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, để các bé có thể nghe giảng và làm theo, theo đạo diễn Hưng Phúc, điều quan trọng là sự nhẫn nại, tận tâm từ người giảng dạy.
Chương trình có 8 màn biểu diễn, mỗi màn có 30 đến 35 em thiếu nhi nên áp lực dàn dựng rất lớn. May mắn, anh có dày dặn kinh nghiệm từ hai mùa tuần lễ thời trang châu Á và đưa nhóm người mẫu Việt Nam đi lưu diễn Hồng Kông vào tháng 8 vừa qua. Anh muốn hướng sự đơn giản, ngây thơ, dễ thương trong phong cách thay vì đòi hỏi cao kỹ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, để các bé có thể nghe giảng và làm theo, theo đạo diễn Hưng Phúc, điều quan trọng là sự nhẫn nại, tận tâm từ người giảng dạy.
Hưng Phúc chia sẻ anh bất ngờ trước tình cảm và sự quan tâm của ban tổ chức dành cho anh. Đồ ăn Ấn Độ khá khó ăn nên họ chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc hợp khẩu vị hơn. Sau chương trình, tôi cùng các bé đi thăm qua nhiều địa điểm vui chơi. Nhiều bé cũng mong muốn sang Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang châu Á sắp tới.
Hưng Phúc chia sẻ anh bất ngờ trước tình cảm và sự quan tâm của ban tổ chức dành cho anh. "Đồ ăn Ấn Độ khá khó ăn nên họ chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc hợp khẩu vị hơn. Sau chương trình, tôi cùng các bé đi thăm qua nhiều địa điểm vui chơi. Nhiều bé cũng mong muốn sang Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang châu Á sắp tới".
Hưng Phúc chia sẻ loạt hình ảnh tranh thủ tham quan một vài nơi như Lalbagh (công viên đỏ) và những hàng quán trên đường của người Ấn. Anh cũng đã có trải nghiệm mua sắm trên con đường thời trang của Ấn.
Hưng Phúc chia sẻ loạt hình ảnh tranh thủ tham quan một vài nơi như Lalbagh (công viên đỏ) và những hàng quán trên đường của người Ấn. Anh cũng đã có trải nghiệm mua sắm trên con đường thời trang của Ấn.
Trải nghiệm phương tiện công cộng ở Ấn Độ.
Trải nghiệm phương tiện công cộng ở Ấn Độ.
“Tôi thấy ở Ấn Độ sự phân tầng giai cấp về kinh tế, giàu nghèo rất rõ rệt. Tôi làm về thời trang nên thấy được các phụ huynh khi cho con theo đuổi nghề người mẫu thì phần lớn đều là gia đình khá giả. Nhưng khi khám phá thực tế đường phố, tôi gặp những người rất nghèo và cơ cực, ngủ ngoài đường, ngoài công viên, đi xin ăn”, anh nói.
“Tôi thấy ở Ấn Độ sự phân tầng giai cấp về kinh tế, giàu nghèo rất rõ rệt. Tôi làm về thời trang nên thấy được các phụ huynh khi cho con theo đuổi nghề người mẫu thì phần lớn đều là gia đình khá giả. Nhưng khi khám phá thực tế đường phố, tôi gặp những người rất nghèo và cơ cực, ngủ ngoài đường, ngoài công viên, đi xin ăn”, anh nói.
Anh chia sẻ: “Khí hậu Ấn Độ thường khá nóng, nắng đặc biệt gắt. Nhưng khi tôi đến thì lại có mưa. Mưa làm cho không khí bớt nóng. Đây là điều làm tôi bất ngờ. Tôi có hỏi người dân rằng ở đây có thường xuyên mưa hay không thì họ trả lời rằng có nhưng trễ hơn so với các nước khác”.
Anh chia sẻ: “Khí hậu Ấn Độ thường khá nóng, nắng đặc biệt gắt. Nhưng khi tôi đến thì lại có mưa. Mưa làm cho không khí bớt nóng. Đây là điều làm tôi bất ngờ. Tôi có hỏi người dân rằng ở đây có thường xuyên mưa hay không thì họ trả lời rằng có nhưng trễ hơn so với các nước khác”.
Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt - 16
Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt - 17
Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt - 18
Đức tính hiếm có của trẻ em Ấn Độ khiến vị đạo diễn Việt Nam sửng sốt - 19

Phương Nhung
Ảnh: Đại Ngô - NVCC