Du lịch đìu hiu, hàng triệu bông hoa lan bị vứt bỏ lãng phí

(Dân trí) - Dịch Covid-19 khiến nhu cầu hoa trang trí sụt giảm mạnh, dẫn tới việc hàng triệu bông phải vứt bỏ lãng phí.

Khi nền du lịch toàn cầu "sụp đổ" do ảnh hưởng mạnh từ dịch Covid-19 lây lan, dẫn tới ngành công nghiệp xuất khẩu hoa lan ở Thái Lan cũng sụt giảm tương tự. Tại "xứ sở nụ cười", hoa lan vốn là biểu tượng của sự thân thiện, nhưng đang bị tác động rõ rệt.

Du lịch đìu hiu, hàng triệu bông hoa lan bị vứt bỏ lãng phí - 1
Dịch bệnh bùng phát khiến ngành xuất khẩu hoa lan của Thái Lan cũng lao đao

Hàng triệu bông lan trên khắp Thái Lan vốn được dùng để trang trí nhà hàng, khách sạn, phục vụ du lịch, các buổi sự kiện hay lễ kỷ niệm, nhưng nay lại bị vứt bỏ hàng ngày. Đó là thông tin từ ông Sompong Thaveesuk, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vườn lan Thái Lan.

"Hầu như chẳng có người mua, ngay cả khi chúng tôi muốn xuất khẩu hoa nhưng cũng chịu thua bởi hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Ước tính nhu cầu đã giảm tới 95%", ông Sompong cho biết.

Du lịch đìu hiu, hàng triệu bông hoa lan bị vứt bỏ lãng phí - 2
Hàng triệu bông hoa bị vứt bỏ

Thái Lan xuất khẩu một nửa sản lượng hoa lan, nhưng hiện tại ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ các công ty xuất khẩu hoa gặp khó, nhu cầu nội địa cũng sụt giảm do các ngành du lịch, dịch vụ đều không còn nhu cầu. Trước đó, du lịch ước tính chiếm tới 20 % tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan, hiện rơi vào tình trạng "bế tắc".

Những người trồng và xuất khẩu hoa lan tại Thái Lan vốn sử dụng khoảng 50.000 lao động, nhưng các cơ sở này hiện chỉ tập trung vào việc duy trì trang trại, chờ đợi thị trường và nhu cầu quay trở lại.

Du lịch đìu hiu, hàng triệu bông hoa lan bị vứt bỏ lãng phí - 3
Hoa lan vốn là biểu tượng của sự thân thiện tại Thái Lan

Thái Lan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh. Hàng triệu lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch ở nước này đang rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi các khu vui chơi giải trí, nhà hàng quán bar đã đóng cửa.

Quốc Việt

Theo Bloomberg