Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”

(Dân trí) - Tọa lạc bên hồ nước đẹp nhất thế giới và được bao bọc bởi dãy núi Alps mờ sương, Hallstatt không chỉ là một thành phố du lịch hoàn hảo cho du khách mà còn được ví như “Viên ngọc của nước Áo”.

Tên của thành phố Hallstatt xuất phát từ văn hóa Hallstatt, trung tâm của nền văn hóa châu Âu trong suốt giai đoạn đầu của thời kỳ đồ sắt. Hallstatt với vị trí nằm tựa lưng vào núi và mặt nhìn thẳng ra hồ Hallstätter See, mang đến cho nơi đây cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Vì thế thành phố này được ưu ái mệnh danh là hòn ngọc của nước Áo. Ngoài ra, Hallstatt cũng được đánh giá là một trong 20 thành phố đẹp nhất châu Âu.

 

Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”


Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”

 

Hallstatt có lịch sử khá lâu đời và nổi tiếng với nghề làm muối. Nhờ có nguồn muối tự nhiên dồi dào, thị trấn này lúc nào cũng giàu có, thịnh vượng. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua ở Hallstatt chính là các mỏ muối.

 

Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”


Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”


 

Những ngôi nhà nhỏ trong làng ở cổ trấn Hallstatt mang vẻ đẹp như trong truyện cổ hay những giấc mơ đẹp nhất. Mái nhà xếp liền kề, lưng gối vào núi cao, cửa sổ nhìn ra hồ lớn khiến cho khung cảnh thơ mộng tựa như một bức tranh thủy mặc.

 

Dân số của Hallstatt có khoảng 923 cư dân. Ôtô không được phép đi vào thị trấn trong khoảng tháng 5 tới tháng 10, từ 10h sáng đến 5h chiều.

 

Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”


Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”

 

Đến Hallstatt, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng của ngôi làng cổ mà còn có thể thăm vựa muối đầu tiên của thế giới, trượt tuyết và thăm động Dachstein. Ngoài ra, Beinhaus – ngôi nhà xương cũng là một điểm đến gây tò mò cho nhiều người. Theo truyền thuyết kể lại, vì có quá ít diện tích xây mộ nên người ta đã xếp xương, các đầu lâu người được vẽ hoa và tên của gia đình để xếp vào trong ngôi nhà này.

 

Du lịch trên “Hòn ngọc của nước Áo”

 

Hallstatt được UNESCO công nhận là di sản thế giới và luôn là điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở Áo. Vào mùa hè, Hallstatt là thiên đường của những môn thể thao leo núi, đạp xe địa hình, chèo thuyền… Còn mùa đông, ngôi làng được phủ đầy tuyết trắng, đẹp như tranh vẽ và rộn ràng những lễ hội ẩm thực, vui chơi, trượt tuyết…

 

Du khách thích sự thư giãn tuyệt đối có thể thuê thuyền ra hồ, ngắm cảnh và đắm mình trong không gian xanh nhẹ nhõm thư thái. Được thiên nhiên ưu đãi, Hallstatt phát triển nhiều hoạt động du lịch khác nhau, trong đó có cả leo núi. Du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về môn thể thao này ở khắp các khách sạn trong thị trấn.

 

Minh Anh (tổng hợp)