Du lịch Quảng Bình liên tiếp gánh chịu những "cú sốc" lớn

Tiến Thành

(Dân trí) - Chưa “gượng dậy” do đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình lại phải đối mặt với nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Ngành du lịch tỉnh này đang nỗ lực khắc phục để sớm đón khách trở lại.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình có sự sụt giảm lớn về lượng khách và tổng doanh thu, trong đó, có thời gian phải tạm dừng đón khách tham quan du lịch. Vào thời điểm tháng 4/2020, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình và tổng thu từ khách du lịch đã xuống đáy, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 97,4% so với kế hoạch năm 2020.

Chưa “gượng dậy” do đại dịch Covid-19, ngành du lịch Quảng Bình lại phải đối mặt với nhiều thiệt hại do mưa lũ của những ngày tháng 10/2020 gây ra.

Du lịch Quảng Bình liên tiếp gánh chịu những cú sốc lớn - 1

Khu vực trung tâm Phong Nha - Kẻ Bàng ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Ngọc Giàu, Phó Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, mặc dù trung tâm đã chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, song vì mưa lớn, nước dâng nhanh nên lực lượng phòng, chống lụt bão tại các tuyến, điểm du lịch không đủ để di dời, vận chuyển hết trang thiết bị, công cụ, dụng cụ lên cao nên thiệt hại về tài sản do mưa lũ là rất lớn.

Theo thống kê từ Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, ở điểm du lịch suối Nước Moọc đã có 1.200m cầu tre và 700m cầu gỗ bị nước lũ cuốn trôi; khu vực động Phong Nha có 2 máy phát điện bị nước lũ ngâm, khu vực nhà chờ trung tâm bị cát bồi lấp khoảng hơn 1m…

Du lịch Quảng Bình liên tiếp gánh chịu những cú sốc lớn - 2

Cầu gỗ trong hang Tối bị hư hỏng sau lũ.

Bên cạnh đó, tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng Sơn Đoòng, điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối, cơ sở vật chất cũng hư hại nhiều. Ước tính thiệt hại khoảng gần 4 tỷ đồng.

“Mưa lũ vừa qua làm hư hỏng khoảng 100m cầu gỗ trong hang tối và 200m hệ thống cầu tre đi bên suối, cùng với đó, nhiều thiết bị tại điểm du lịch của chúng tôi cũng bị lũ phá hỏng. Hiện nay chúng tôi đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sửa chữa khu vực hư hỏng để đón khách trở lại vào ngày 10/11 tới”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quản lý điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối cho biết.

Du lịch Quảng Bình liên tiếp gánh chịu những cú sốc lớn - 3

Nhiều điểm đến khác tại Quảng Bình cũng bị bùn đất vùi lấp sau trận lũ.

Không chỉ các điểm du lịch do Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, khai thác, nhiều điểm đến khác tại Quảng Bình như: Động Thiên Đường, Công viên Ozo hay Khu nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị lũ gây thiệt hại nặng nề.

Tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, cơn “đại hồng thủy” vừa qua đã cuốn trôi, đánh sập nhiều mảng tường của ngôi nhà ngang, nhà thờ họ. Nhiều vật dụng trong nhà như: sổ sách, báo, tranh, ảnh và những kỷ vật về Đại tướng đã bị nước lũ nhấn chìm hoặc cuốn trôi.

Đặc biệt, hơn 50 cuốn sổ lưu niệm với hàng nghìn trang viết, ghi lại cảm nghĩ về Đại tướng, trong đó, có nhiều bút tích của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách lớn quốc tế và nhân dân trong, ngoài nước khi đến thăm nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng không thể phục hồi.

“Lũ đã nhấn chìm, phá hỏng 70-80 ấn phẩm, sách báo, kỷ vật; 3 tủ đựng đồ bị hư hỏng; tường nhà ngang và nhà thờ họ bị nước lũ đánh sập và cuốn trôi… Sau nhiều ngày được các đơn vị bộ đội về giúp đỡ dọn dẹp, khắc phục hậu quả, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã đón khách trở lại”, ông Võ Đại Hàm, người quản lý Khu nhà lưu niệm Đại tướng cho hay.

Du lịch Quảng Bình liên tiếp gánh chịu những cú sốc lớn - 4

Khu nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị hư hỏng trong trận lũ vừa qua.

Liên quan đến công tác khắc phục sau lũ, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, hiện nay, ngành du lịch tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt ở các điểm, tuyến, các cơ sở lưu trú du lịch. Trước mắt, Sở Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch cần vệ sinh môi trường, chỉnh trang lại cảnh quan nhằm tiếp tục đón khách.

Sở Du lịch sẽ nắm bắt đề xuất, nguyện vọng của các doanh nghiệp làm du lịch để có hướng tháo gỡ, hỗ trợ, chia sẻ, động viên sau lũ lụt. Ngoài ra, trong thời gian này, các doanh nghiệp nên thực hiện đào tạo lại nguồn nhân lực để chuẩn bị cho hoạt động du lịch, phục vụ khách du lịch.