Du lịch Quảng Bình “lao đao” vì dịch virus Corona

(Dân trí) - Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, du lịch tỉnh này đang rơi vào cảnh “lao đao”, sụt giảm lượng khách vì dịch Corona.

Quảng Bình nỗ lực phòng dịch virus Corona tại các điểm du lịch, lưu trú

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Bình, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tổng lượt khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt 100.000 lượt, giảm khoảng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước 5.000 lượt người, giảm khoảng 35%.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm lượng khách du lịch đến Quảng Bình là do ảnh hưởng từ Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Cùng với cả nước, ngành du lịch tại Quảng Bình đang phải chịu những áp lực, khó khăn ngay từ thời điểm thị trường du lịch bắt đầu bước vào mùa sôi động nhất.

Du lịch Quảng Bình “lao đao” vì dịch virus Corona - 1

Sở Y tế Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch tiến hành phun khử trùng phòng dịch Corona tại các khách sạn, điểm du lịch.

Theo ghi nhận, tại các điểm du lịch tại Quảng Bình, đặc biệt là các điểm đến tại Phong Nha – Kẻ Bàng khá vắng khách. Nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn và homestay cũng không tránh khỏi tình cảnh ế ẩm.

Bên cạnh đó, việc nhiều lễ hội và điểm du lịch tâm linh thu hút khách du lịch đầu năm mới tại Quảng Bình phải dừng tổ chức; các đơn vị hoạt động du lịch phải tạm dừng đón khách tới từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đang có dịch đã khiến lượng khách đến với “Vương quốc hang động” giảm sút nghiêm trọng.

Du lịch Quảng Bình “lao đao” vì dịch virus Corona - 2

 Do ảnh hưởng của dịch Corona, lượng khách đến với điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối đã giảm gần 30%.

Các điểm du lịch hút khách như động Phong Nha, động Thiên Đường, Sông Chày – Hang Tối, suối Nước Moọc vắng du khách hơn mọi năm rất nhiều. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quản lý Điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối cho biết, do ảnh hưởng của dịch Corona, lượng khách đến với điểm du lịch này đã giảm gần 30%.

“Không chỉ Sông Chày – Hang Tối mà các điểm du lịch khác tại Phong Nha – Kẻ Bàng cũng bị giảm đáng kể lượng khách. Các điểm du lịch vắng khách cũng kéo theo các khách sạn, điểm dịch vụ ăn uống trở nên ế ẩm, đìu hiu. Dịch Corona đang thực sự ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình”, ông Hùng cho hay

Trước dịch virus Corona, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Bình đành chấp nhận giảm doanh thu, hoạt động cầm chừng để bảo đảm an toàn cho du khách, ngăn ngừa dịch bệnh và tìm các giải pháp để duy trì hoạt động.

Du lịch Quảng Bình “lao đao” vì dịch virus Corona - 3

Tuyên truyền phòng chống dịch Corona tới các điểm lưu trú trên địa bàn

“Sau Tết Nguyên đán là thời điểm rất nhiều người có sở thích đi du lịch, thế nhưng thời điểm hiện tại nhiều người đã không khỏi lo lắng, thậm chí phải hủy tour, vé máy bay đã được đặt trước vì sợ dịch Corona. Năm 2019, công ty chúng tôi tổ chức cho hơn 15 nghìn lượt khách đến du lịch tại Quảng Bình. Tuy nhiên, vào thời điểm này chỉ có có 6 đoàn đăng ký. Hơn nữa đã có hàng trăm vị khách qua công ty đã hủy tour”, ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Netin cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cũng cho biết, hiện nay sở Du lịch đang triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh.  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các ngành như: công an, y tế, hàng không… kiểm soát, thống kê khách du lịch đến để ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành Du lịch cũng sẽ tăng cường kiểm tra công tác tổ chức, phòng chống dịch bệnh của các cơ sở hoạt động, điểm đến du lịch; đồng thời, chia sẻ, động viên các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong giai đoạn khó khăn.

Tiến Thành - Đặng Tài