Du lịch miễn phí, không cần visa cho du khách quá cảnh tại Hàn Quốc

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Để giúp cho thời gian chờ đợi khi quá cảnh tại sân bay của du khách không nhàm chán, Hàn Quốc cho ra mắt 2 loại hình sản phẩm tour quá cảnh miễn phí Free Transit Tour và tour trả phí K-Stopover Tour tại sân bay Incheon.

Theo đó, du khách sẽ được miễn visa quá cảnh và có cơ hội khám phá xứ sở kim chi với nhiều chủ đề đa dạng, thú vị.

Free Transit Tour (tour quá cảnh miễn phí kéo dài từ 1 tiếng đến 5 tiếng)

Tham gia Free Transit Tour, du khách có thể tìm hiểu Hàn Quốc dưới những góc nhìn đa dạng, từ lịch sử, truyền thống, phong cảnh, đền chùa, công viên hang động, đến mua sắm, đường phố...

Một trong những điểm nhấn khác biệt của Free Transit Tour là hành trình tham quan Hyundai Motorstudio Goyang. Đây là công viên giải trí chủ đề ô tô lớn nhất Hàn Quốc - nơi mang tới một hành trình mới lạ để trải nghiệm về công nghệ ô tô.

Du khách cũng có thể cảm nhận sâu sắc hơn về hòa bình và nỗi đau chia cắt khi đến thăm đài quan sát thống nhất Odusan hay công viên hòa bình Imjingak. Đài quan sát này được thành lập nên để an ủi cảm xúc của các gia đình bị phân ly và cung cấp một địa điểm giáo dục về sự thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Nếu yêu thích tìm hiểu lịch sử phong kiến, du khách cũng có thể lựa chọn đến cung điện Gyeongbokgung được hoàn thành vào năm 1395. Đây là cung điện hoàng gia đầu tiên được xây dựng dưới triều đại Joseon và sớm hơn Tử Cấm Thành ở Trung Quốc khoảng 25 năm.

Du lịch miễn phí, không cần visa cho du khách quá cảnh tại Hàn Quốc - 1
Cung điện Gyeongbokgung (Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc).

Để đặt chỗ cho Free Transit Tour, du khách cần xuất trình hộ chiếu và thẻ lên máy bay cả chiều đến và đi.

K-stopover tour (tour quá cảnh trả phí 1 ngày 1 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm)

Lựa chọn K-stopover tour, du khách còn có những trải nghiệm phong phú hơn nữa. Tour này dành cho khách du lịch quá cảnh ở sân bay quốc tế Incheon (trong vòng 72 giờ).

Các sản phẩm du lịch Stopover bao gồm nhiều loại hình cơ sở lưu trú, phương tiện di chuyển và phòng chờ sân bay với mức giá phải chăng. Ngành du lịch Hàn Quốc đưa ra một số gợi ý lưu trú thuận lợi cho du khách tại Seoul và Incheon như Hotel Skypark, SEOUL Dragon City, Sofitel Ambassador Seoul, Best Western Habor Park Hotel...

Du lịch miễn phí, không cần visa cho du khách quá cảnh tại Hàn Quốc - 2
Du khách ngắm cảnh trên đảo Nami (Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc).

K-Stopover tour trọn gói đa dạng về trải nghiệm và giá thành. Những tour được du khách quan tâm nhiều có thể kể đến: chữa lành tâm hồn bạn có giá 110 USD; đảo Nami - món quà của thiên nhiên giá 229 USD; làng di sản thế giới UNESCO giá 190 USD... Đặc biệt, K-stopover tour còn có tour cao cấp giá 830 USD và chỉ dành cho 1 nhóm.

K-Stopover tự khám phá cũng không hề kém cạnh về trải nghiệm với chi phí từ 30 USD đến 200 USD tùy lựa chọn của du khách. Đó có thể là: quá khứ và hiện tại; sang trọng và sức khỏe; chuyến du hành thời gian; mua sắm...

Du lịch miễn phí, không cần visa cho du khách quá cảnh tại Hàn Quốc - 3
Làng Andong Hahoe - một điểm nằm trong Tour K-stopover (Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc).

Phương tiện đi lại từ sân bay cũng khá thuận lợi. Du khách có thể chọn xe limousine sân bay, tàu tốc hành, xe tour, xe cá nhân hay dùng thẻ Korea Tour Card (thẻ quá cảnh). Thẻ Korea Tour Card là thẻ dành riêng cho khách du lịch nước ngoài, giúp sử dụng phương tiện giao thông công cộng thuận tiện hơn và cung cấp các ưu đãi, giảm giá tại nhiều điểm du lịch.

Đối tượng của chính sách miễn visa Hàn Quốc

Đối tượng áp dụng chính sách miễn visa quá cảnh là những du khách nước ngoài quá cảnh đến nước thứ 3 thuộc một trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất là người có visa của một trong 4 nước: Mỹ (bao gồm Saipan, Guam), Canada, Úc, New Zealand có dự định nhập cảnh vào một trong 4 quốc gia trên sau khi quá cảnh tại Hàn Quốc; hoặc người xuất phát từ một trong 4 quốc gia trên sau khi lưu trú một khoảng thời gian, thông qua quy trình quá cảnh tại Hàn Quốc để nhập cảnh về nước mình hoặc đến một nước thứ 3.

Trường hợp thứ hai là người có visa (bao gồm thẻ thường trú) của một trong 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu và có dự định nhập cảnh vào một trong 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thông qua quy trình quá cảnh tại Hàn Quốc; hoặc người xuất phát từ một trong 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên có dự định về nước mình hoặc nhập cảnh vào nước thứ 3 thông qua quy trình quá cảnh tại Hàn Quốc…

Khi bạn hạ cánh tại sân bay Incheon và chắc chắn thừa thời gian quá cảnh, bạn có thể đến quầy thông tin tour quá cảnh để nhận được sự trợ giúp từ nhân viên về các tour mà bạn có thể tham gia và cách đăng ký tour ở cả 2 nhà ga T1 và T2 hoặc tham khảo thông tin chi tiết tại website của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc: transittour.visitkorea.org.vn.