Du lịch Đà Nẵng sôi động nhất vào các ngày cuối tuần

(Dân trí) - Kích cầu du lịch nội địa sau đại dịch Covid-19, Đà Nẵng đón hàng trăm nghìn lượt khách. Hoạt động du lịch sôi động nhất vào các ngày cuối tuần.

Du lịch Đà Nẵng sôi động nhất vào các ngày cuối tuần - 1

Du khách tìm đến các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng nhiều nhất vào các ngày cuối tuần

Ngày 13/6, thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tính từ thời điểm công bố chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Đà Nẵng Tri ân - Danang Thank You 2020” (23/5) tới nay, trong hơn nửa tháng, các khu, điểm du lịch ở thành phố đã đón gần 100 nghìn lượt khách. Du khách tập trung đến Đà Nẵng vào các ngày cuối tuần, cao hơn từ 2 - 3 lần so với các ngày khác trong tuần.

Có những khu du lịch trên địa bàn thành phố đón trung bình 7 nghìn lượt khách mỗi ngày cuối tuần, các ngày khác đón hơn 3 nghìn lượt khách/ngày. Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 3 nghìn lượt khách mỗi ngày cuối tuần, bình thường hơn 1 nghìn lượt khách/ngày.

Các khu du lịch miễn phí tham quan tại Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón trung bình 3 nghìn lượt khách/ngày vào các ngày cuối tuần, cao hơn gấp đôi lượng khách ngày thường.

Có hơn 4 nghìn lượt khách đã chọn các gói sản phẩm kích cầu du lịch “Danang Thank You 2020”, với chi phí ưu đãi chỉ khoảng 2,5 triệu đồng cho hành trình 3 ngày 2 đêm, bao trọn gói vé máy bay khứ hồi và lưu trú khách sạn 5 sao.

Có hơn 55% trong khoảng hơn 900 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã hoạt động đón du khách trở lại. Công suất phòng trong tháng 6 này của các khách sạn 4 - 5 sao ước đạt 30% vào các ngày thường; và đạt 80 - 100% vào các ngày cuối tuần.

Khánh Hiền