Du lịch Ấn Độ “lao đao” sau hàng loạt vụ du khách bị cưỡng hiếp

(Dân trí) - Bất chấp những nỗ lực thắt chặt pháp luật của Ấn Độ, những vụ cưỡng hiếp du khách liên tục xảy ra gần đây tại Ấn Độ khiến nhiều người lo ngại khi tới đất nước này…

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 2 anh em Sajid Khanvà Jawed Khan vì cưỡng hiếp 1 nữ du khách Nhật nhiều lần trong 3 tuần.
Những vụ tấn công tình dục ở quốc gia này khiến lượng khách tới Ấn Độ đang giảm dần.

Những vụ tấn công tình dục ở quốc gia này khiến lượng khách tới Ấn Độ đang giảm dần.

Nạn nhân, một nữ sinh viên Nhật, đã đi từ Kolkata đến Gaya và đăng ký khách sạn tại Kolkata từ tháng 11.

Nạn nhân lần này là một nữ du khách đến từ Nhật Bản. Những tên này đưa cô gái tới Digha, khu nghỉ mát nằm trên bãi biển ở bang West Bengal, vào ngày 23/11. Tại đây, bọn chúng giở trò đồi bại với cô và cướp 76.000 rupee (hơn 1.800 USD) trong thẻ ATM của nạn nhân.

Mọi việc chỉ vỡ lở khi sức khoẻ nạn nhân trở nên xấu đi sau khi liên tục bị hãm hiếp và phải sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ, cô này đã được đưa đến một cơ sở y tế để chăm sóc và may mắn trốn thoát.

Kết quả cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy nữ du khách 22 tuổi người Nhật này đã bị giữ làm con tin và quản thúc bằng súng tại một căn phòng nhỏ dưới lòng đất.

Điều đáng nói, theo cảnh sát Ấn Độ, hai thủ phạm của vụ việc Sajid Khan 32 tuổi và Jawed Khan 25 tuổi đều là những hướng dẫn viên du lịch…

Thời gian gần đây, tình trạng bạo lực tình dục ở Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ trên quốc tế kể từ khi một sinh viên bị hãm hiếp và giết chết trên xe bus ở thủ đô Delhi cách đây hai năm.

Phụ nữ nước ngoài là mục tiêu của một số băng đảng hiếp dâm, mặc dù luật chống hiếp dâm đã được ban hành nhưng điều này cũng không ngặn chặn được nạn tấn công tình dục ở Ấn Độ.

Làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Ấn Độ sau vụ hãm hiếp du khách tại nước này

Làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Ấn Độ sau vụ hãm hiếp du khách tại nước này.

Trước đó, đầu năm 2014, một du khách Đan Mạch từng bị một nhóm đàn ông lạ mặt dùng dao đe dọa sau đó cưỡng hiếp tập thể khi bà lạc đường ở thủ đô New Delhi. Trong chuyến du lịch ở miền trung Ấn Độ năm 2013, nữ du khách Thụy Sĩ đã bị 8 kẻ tấn công, cướp bóc và cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt chồng. Cũng trong tháng đó, một phụ nữ Anh đã nhảy ra khỏi ban công khách sạn tại tiểu bang Uttar Pradesh để thoát khỏi một cuộc tấn công tình dục.

Tiếp theo vào hồi tháng 6, một du khách người Mỹ đã bị một nhóm du côn hãm hiếp tại một khu nghỉ mát trên đồi ở phía bắc Ấn Độ.

Ba người đàn ông đã bắt người phụ nữ lên xe ô tô đêm 3/6 khi người này đi bộ trở về nhà khách tại thị trấn Manali, bang Himachal Pradesh. Người phụ nữ đi thăm bạn bè và không thể tìm được taxi đi về nhà trong khi đó những kẻ tấn công đã đưa cô đến một khu vắng và hãm hiếp cô.

Có thể nói, hiện nay tội phạm tình dục rất phổ biến ở Ấn Độ. Một thống kê gần đây cho thấy có hơn 24.200 vụ hiếp dâm đã xảy ra trên Ấn Độ và như vậy trung bình cứ 20 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm.

Trước tình trạng này nhiều văn phòng tư vấn du lịch tới Ấn Độ đã khuyến cáo du khách : "Phụ nữ nên thực hiện biện pháp phòng ngừa an ninh nghiêm ngặt, tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng khi đi một mình lúc trời tối".

Những vụ tấn công tình dục ở quốc gia này khiến lượng khách tới Ấn Độ đang giảm dần.

Minh Phan
(Tổng hợp)