Du khách ùn ùn tới thăm phim trường hoành tráng nhất thế giới

(Dân trí) - Phim trường ngoài trời hoành tráng nhất thế giới được coi là bản sao của "Di Hòa Viên", tọa lạc tại thành phố Chiết Giang, Trung Quốc. Tổng số tiền đầu tư cho tất cả các hạng mục ước tính khoảng 5 tỷ USD.

Phim trường ngoài trời lớn nhất thế giới được ví như một "Di Hòa Viên" thứ 2 khi toàn bộ công trình được tái hiện y như bản gốc với tỷ lệ 1:1.

 

Du khách thích thú tới thăm phim trường lớn nhất thế giới

Du khách thích thú tới thăm phim trường lớn nhất thế giới
 

 

Trên nền diện tích 4 triệu m2, chi phí đầu tư công trình lên tới 5 tỷ USD. Dù chưa chính thức hoàn thành, nhưng ngay trong ngày mở cửa đầu tiên, du khách đã nườm nượp đổ về đây để tận mắt chứng kiến phiên bản Di Hòa Viên của Chiết Giang.

 

Dự án được tập đoàn Hoành Điếm giới thiệu từ năm 2007
Dự án được tập đoàn Hoành Điếm giới thiệu từ năm 2007

Quy mô hoành tráng của các công trình khiến khách tham quan ngợp mắt

Quy mô hoành tráng của các công trình khiến khách tham quan ngợp mắt
 

 

Tọa lạc tại phía Đông thành phố Chiết Giang, Trung Quốc, phim trường gồm nhiều công trình kiến trúc lớn như cung điện, hồ, thác nước, đền chùa, núi giả...

 

Phim trường dự kiến hoàn thành năm 2016

Phim trường dự kiến hoàn thành năm 2016
 
Hồ nước và núi giả rộng lớn hoành tráng không kém gì phiên bản thật

Hồ nước và núi giả rộng lớn hoành tráng không kém gì phiên bản thật
 

 

Với vốn đầu tư khổng lồ, từng công trình trong khuôn viên được tái hiện tỷ mỷ, các chi tiết sắc nét khiến du khách có cảm nhận đang đứng trước cung điện thực sự từ thế kỷ 18.

 

Thác nước nhân tạo


Thác nước nhân tạo

Thác nước nhân tạo
 

 

Tuy nhiên, dự án vấp phải sự chỉ trích của ban quản lý di tích Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Văn phòng ban quản lý cho biết "công trình Di Hòa Viên là độc nhất, không được nhái theo." Trong khi đó, đại diện tập đoàn Hoành Điếm, chủ đầu tư nhấn mạnh, họ không vi phạm bản quyền và công trình có mục đích giới thiệu cho thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử.

 

Thác nước nhân tạo


 

Di Hòa Viên còn được biết tới với tên gọi "cung điện mùa hè", xây dựng vào thời nhà Thanh, cách Bắc Kinh 15km về hướng Tây Bắc. Đây là nơi vui chơi giải trí nổi tiếng dành cho Hoàng gia thuộc các triều đại Trung Hoa. Tuy nhiên, năm 1860, công trình bị quân Anh và Pháp làm hư hại nhiều.

 

Huy Hoàng

Theo DM