Du khách Trung Quốc ở lại nước ngoài để né dịch bệnh

(Dân trí) - Thay vì trở lại quê nhà, không ít du khách Trung Quốc quyết định kéo dài thêm kỳ nghỉ để né dịch bệnh đang bùng phát.

Ngành du lịch Indonesia bị ảnh hưởng nặng từ virus corona

Gia đình anh Steven Gu tới Bali, Indonesia, nghỉ dưỡng từ giữa tháng 1. Họ dự định sẽ về quê nhà ở Giang Tô, Trung Quốc, đón tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ngay khi biết Trung Quốc đang bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây nên, họ đã thay đổi quyết định.

Du khách Trung Quốc ở lại nước ngoài để né dịch bệnh - 1
Nhiều khách Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ ở nước ngoài, không về quê nhà để né dịch bệnh

"Chúng tôi buộc phải kéo dài kỳ nghỉ. Hiện dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn biến rất nghiêm trọng nên tôi hi vọng có thể giúp gia đình an toàn bằng cách ở lại Bali thêm thời gian nữa".

Steve Gu không cô đơn. Cũng chọn cách như anh, hàng nghìn khách du lịch Trung Quốc khác đã ở lại hòn đảo nghỉ dưỡng này, thay vì về nhà, trước những lo ngại vì nCoV - hiện đã khiến hơn 720 người tử vong.

Theo ông Sutrisno, quan chức của Bộ Luật và Nhân quyền Indonesia, phía chính quyền địa phương sẽ giúp du khách Trung Quốc gia hạn thêm thị thực nếu họ chưa muốn về.

"Chúng tôi sẽ gia hạn thêm một tháng. Mỗi thị thực chỉ được gia hạn một lần trong vòng 30 ngày. Nếu đất nước họ chưa đủ an toàn để về, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức, vì mục đích nhân đạo", vị quan chức này cho hay.

Du khách Trung Quốc ở lại nước ngoài để né dịch bệnh - 2
Khách Trung Quốc ở Bali, Indonesia

Được biết, khách Trung Quốc vốn là nhóm khách có số lượng đông nhất ở Indonesia, đặc biệt tại đảo Bali. Ông Hery Sudiarto thuộc Hiệp hội Du lịch Indonesia, cho biết, sự bùng phát của dịch bệnh đã gây tổn hại nặng với ngành du lịch nước này.

"Du lịch bị ảnh hưởng khủng khiếp, đặc biệt hàng loạt những chuyến bay bị hủy, thị thực bị tạm dừng cấp. Điều này sẽ ngăn khách Trung Quốc tới Bali trong thời gian ngắn", ông Hery nói.

Du khách Trung Quốc ở lại nước ngoài để né dịch bệnh - 3
Ngành du lịch Bali nhận được nguồn thu rất lớn từ khách Trung Quốc

Indonesia hiện đang là quốc gia chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm virus corona. Trước đó, họ đã cấm những du khách tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đều bị tạm đình chỉ kể từ ngày 5/2.

Indonesia cũng đã hồi hương khoảng 240 công dân của mình từ tâm chấn Vũ Hán, trong đó, chủ yếu là sinh viên đang theo học các trường tại đây. Nhưng người được hồi hương đã bị cách ly 14 ngày tại một khu nhà vốn dành cho quân sự trên đảo Natuna, nằm giữa Borneo và bán đảo Malaysia.

Quốc Việt

Theo Nytimes