Du khách Trung Quốc nhộn nhịp ở danh thắng Hòn Chồng Nha Trang

(Dân trí) - Hiện nay, bình quân mỗi tháng có hơn 100.000 lượt khách Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa. Trong những ngày qua, các điểm tham quan ở nội đô Nha Trang như tháp bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng... nhộn nhịp du khách.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại danh thắng Hòn Chồng Nha Trang

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong quý 1/2018, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt hơn 460.000 khách, chiếm 62% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa. Hiện nay khách Trung Quốc và khách Nga là 2 dòng khách quốc tế đến Nha Trang đông nhất.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, hiện nay bình quân mỗi ngày có khoảng 2.500-3.000 lượt khách đến danh thắng Hòn Chồng, trong đó đa phần là du khách Trung Quốc. Tại danh thắng này, ban quản lý danh thắng cũng đã đưa nhiều loại nhạc cụ truyền thống như đàn đá, đàn tranh, đàn T'rưng... vào biểu diễn thường nhật nhằm phục vụ du khách.

Sự điêu luyện của các nghệ nhân tỉnh Khánh Hòa trong các tiết mục hòa tấu âm nhạc truyền thống đã gây ấn tượng mạnh với du khách trong và ngoài nước.

Hình ảnh du khách Trung Quốc nhộn nhịp tại danh thắng Hòn Chồng Nha Trang, ghi nhận vào đầu tháng 4/2018:

Du khách Trung Quốc nhộn nhịp ở danh thắng Hòn Chồng Nha Trang - 1
Bãi xe tại Hòn Chồng luôn trong tình trạng quá tải vì du khách tăng mạnh
Bãi xe tại Hòn Chồng luôn trong tình trạng quá tải vì du khách tăng mạnh
Đàn đá
Đàn đá
Các nhạc cụ truyền thống được đưa vào biểu diễn tại Hòn Chồng
Các nhạc cụ truyền thống được đưa vào biểu diễn tại Hòn Chồng
Du khách Trung Quốc nhộn nhịp ở danh thắng Hòn Chồng Nha Trang - 5
Du khách Trung Quốc nhộn nhịp ở danh thắng Hòn Chồng Nha Trang - 6
Du khách Trung Quốc nhộn nhịp ở danh thắng Hòn Chồng Nha Trang - 7
Danh thắng Hòn Chồng là một trong những địa điểm có đông du khách quốc tế ghé thăm khi đến Nha Trang
Danh thắng Hòn Chồng là một trong những địa điểm có đông du khách quốc tế ghé thăm khi đến Nha Trang

Thủy Nguyên