Du khách Trung Quốc biến mất khó hiểu ở Hàn Quốc

Trong khi đang tham quan tour TP Busan – Hàn Quốc mới đây, hơn chục du khách Trung Quốc biến mất một cách bí ẩn.

Theo báo The Korea Herald, 13 du khách người Trung Quốc đã tự ý rời khỏi đoàn khi đang tham quan một điểm du lịch ở Busan ngày 18-10 và mất tích cho đến nay. Trong số đó có 7 người đàn ông.

Sở cảnh sát TP Busan cho biết các du khách Trung Quốc đến Busan trên chiếc du thuyền xa hoa mang tên Sapphire Princess và tham quan Hàn Quốc một ngày.

Tàu Sapphire Princess Ảnh: PRINCESS CRUISES
Tàu Sapphire Princess Ảnh: PRINCESS CRUISES
Du khách Trung Quốc săn ảnh tại một địa điểm du lịch. Ảnh: ANDREWSULLIVAN.COM
Du khách Trung Quốc săn ảnh tại một địa điểm du lịch. Ảnh: ANDREWSULLIVAN.COM

Theo lời kể của hướng dẫn viên, “họ chia thành 2-3 nhóm nhỏ rồi từ từ biến mất”. Sau khi phân tích dữ liệu của camera giám sát, các nhà chức trách thiên về giả thuyết những du khách mất tích đến Busan có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Một nguồn tin thuộc công ty du lịch nhận xét: “Khách Trung Quốc đi du thuyền Sapphire Princess thường rất giàu có. Vì thế, việc họ biến mất không có vẻ gì là muốn tìm cách sống chui ở Hàn Quốc".

Tàu Sapphire Princess thuộc hãng tàu nổi tiếng Princess Cruises (Mỹ), có trọng tải 116.000 tấn, sức chứa 2.670 hành khách và 1.100 nhân viên phục vụ. “Lâu đài nổi” này có chiều dài 291 m, cao 63 m, phục vụ hải trình du lịch các nước Đông Nam Á. Tàu có 4 bể bơi, 1 rạp chiếu phim ngoài trời, nhà hát, spa, trung tâm thể dục thẩm mỹ, casino, nơi vui chơi dành cho trẻ em, quán bar và nhiều dịch vụ phụ trợ khác.

Theo H.Bình

Người Lao động