Du khách Trung Quốc bị cáo buộc khiến hàng nghìn con cá bị chết vì lý do khó nói

(Dân trí) - Một du khách người Trung Quốc bị cáo buộc đã tiểu tiện vào hồ nước khiến hàng ngàn con cá bị chết trong một spa tại tỉnh Quảng Đông.

Sự cố hi hữu xảy ra tại một spa massage trị liệu bằng cá ở tình Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, một du khách nam cùng bạn mình tới hiệu spa để massge thư giãn. Theo quy định, khách hàng chỉ được thả hai chân xuống bể. Tuy nhiên, vị khách này đã bất chấp và thậm chí lột bỏ trang phục để ngâm mình trong bể.

Massage chân bằng cá là hình thức massage khá phổ biến ở nhiều cửa tiệm spa trên thế giới
Massage chân bằng cá là hình thức massage khá phổ biến ở nhiều cửa tiệm spa trên thế giới

Sau 5 phút ngủ thiếp đi, người đàn ông tỉnh giấc và nhận thấy đàn cá trong bể chết hàng loạt. Sợ bị phát hiện, cả hai vội vã rời khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, sự việc đã bị nhân viên tiệm spa phát hiện và chặn đứng hai vị khách nọ.

Tại đây, chủ cửa tiệm cho tiến hành kiểm tra camera giám sát. Họ phát hiện "những bong bóng nước lạ phát ra từ phía hai vị khách" và kết luận đàn cá chết vì nước tiểu. Chủ cửa hàng yêu cầu cả hai thanh toán 6417 USD cho tổng thiệt hại khiến hàng ngàn con cá bị chết, nhưng hai vị khách nhất quyết không đồng ý vì cho rằng đây là hành vi tống tiền.

Cuối cùng, chủ tiệm spa phải gọi điện cho cảnh sát tới làm việc. Hiện sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Massage chân bằng cá

Dịch vụ massage chân bằng cá đang phổ biến ở khá nhiều quốc gia. Tại đây, khách hàng chỉ việc nhúng hai chân xuống bể nước. Chỉ vài giây sau, hàng trăm tới hàng nghìn con cá nhỏ cùng nhau vây kín rỉa các tế bào chết ở chân. Cảm giác tê nhột cũng là phương pháp giúp đôi chân mỏi mệt được thư giãn.

Thông thường, loại cá chuẩn sử dụng trong các cửa tiệm spa đó là cá Garra rufa, hay còn gọi là "cá bác sỹ". Loài cá này có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, với kích thước nhỏ, không răng. Thức ăn chính của chúng là tế bào chết trên da người. Tuy vậy, các chuyên gia y tế từng lên tiếng cảnh báo về hình thức massage này có thể làm tăng nguy cơ lây những bệnh truyền nhiễm qua đường máu.

Quốc Việt

Theo Asiaone