Du khách Trung Quốc bị bắt vì trộm tiền công đức

(Dân trí) - Một du khách người Trung Quốc bị bắt sau khi phát hiện đã ăn trộm tiền công đức của nhà thờ ở Macau.

Theo thông tin từ một cuộc họp báo diễn ra thường niên, phía cảnh sát Macau cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ một du khách nam đến từ Trung Quốc đại lục sau khi phát hiện người này trộm tiền từ hộp quyên góp của nhà thờ công giáo. Cảnh sát cũng xác định nghi phạm là một thanh niên tên Meng, khoảng 20 tuổi.

Nhà thờ công giáo ở Macau, nơi xảy ra vụ việc
Nhà thờ công giáo ở Macau, nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, vào chiều ngày 28/6, nhân viên bảo vệ nhà thờ phát hiện có 3 vị khách khả nghi đứng bên cạnh hộp công đức. Khi đó, Meng, một trong 3 người, dùng một thanh kim loại để moi tiền trong hộp, còn 2 người kia đứng canh chừng.

Nhân viên nọ kịp tóm được Meng, trong khi 2 kẻ còn lại đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhân viên bảo vệ nhà thờ đã gọi điện cho cảnh sát. Họ phát hiện thanh kim loại được Meng sử dụng có dán băng dính hai mặt. Trên băng dính là một tờ giấy bạc mệnh giá 20 pataca và 1 tờ mệnh giá 10 pataca. Khi đó trong thùng có 1400 pataca (gần 4 triệu đồng).

Hiện Meng được chuyển tới văn phòng truy tố để điều tra và đối diện với tội danh trộm cắp tiền công quỹ.

Đây không phải trường hợp đầu tiên khách du lịch bị bắt vì ăn trộm tiền công đức. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một vị khách người Mỹ cũng bị cảnh sát tóm gọn vì tội lấy trộm 1420 baht (hơn 1 triệu đồng) từ hòm công đức tại chùa Wat Nong Mor Khamtuan ở Chiang Mai, Thái Lan.

Vị khách người Mỹ trộm tiền công đức trong chùa Thái Lan
Vị khách người Mỹ trộm tiền công đức trong chùa Thái Lan

Trước đó, vị khách này từng có tiền án về tội trộm cắp. Năm 2016, vị khách người Mỹ từng bị cảnh sát Campuchia bắt vì ăn cắp và bị trục xuất về nước.

Quốc Việt

Theo M