Thanh Hóa:

Du khách tố bị “chặt chém” ở biển Hải Tiến

(Dân trí) - Sau khi ngồi uống nước tại một cửa hàng tại bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nhóm du khách ngoài phải trả số tiền hàng sử dụng còn bị chủ thu tiền chỗ ngồi với giá 50 nghìn đồng/chiếc bàn.

Ngày 2/5, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi cảnh một nhóm du khách phản ứng khi đi tắm biển ở bãi biển Hải Tiến vì bị thu tiền bàn ghế ngồi uống nước với mức 50.000 đồng/1 bàn/1 giờ đồng hồ.

Du khách tố bị “chặt chém” ở biển Hải Tiến - 1

Hình ảnh hai bên khách hàng và chủ quán bất đồng về việc trả tiền ghế ngồi. (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung đoạn clip ghi cảnh nhóm du khách đôi co với chủ quán bán nước về cách tính tiền. Nhưng sau đó, nhóm du khách vẫn trả 500.000 đồng cho tiền thuê 6 chiếc bàn trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ theo cách tính của quán bán nước.

Được biết, nhóm du khách trong đoạn clip gồm 20 người, đều là những người ngụ tại huyện Hoằng Hóa, xuống biển Hải Tiến tắm biển vào chiều ngày 1/5.

Một thành viên trong nhóm cho biết, khi xuống tắm biển, họ mang theo tôm tít đã luộc, mực khô nướng và 1 két bia để khi tắm xong sẽ ăn uống. Sau khi tắm xong, nhóm ngồi ăn ở ngay quán bán nước trên bãi biển.

Du khách tố bị “chặt chém” ở biển Hải Tiến - 2

Khách ngồi uống nước và phải trả thêm 50.000đ/bàn/tiếng..

Trong quá trình ăn, nhóm du khách có gọi thêm nước ngọt, xúc xích, đá lạnh, cốc để uống bia, tổng cộng hết 400.000 đồng. Ngoài ra, quán nước còn tính thêm 500.000 đồng tiền ngồi 6 chiếc bàn trong hơn 1 giờ đồng hồ. Cách tính là 50.000 đồng/1 chiếc bàn/1 giờ đồng hồ

Ông Lê Thanh Cảnh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hoằng Hóa, cho biết đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Cũng theo ông Cảnh, việc quán bán nước ngọt trên bãi biển là được phép. Khi bán chỉ được phép thu tiền nước theo giá niêm yết, không được tính tiền bàn ghế. Nếu quán tính tiền bàn ghế như trong clip là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, theo quy định không được mang thức ăn đến bãi biến vì sẽ gây mất vệ sinh môi trường, xả rác ra môi trường.

Bình Minh