Nha Trang:

Du khách thích thú xem chó “cõng” khỉ thi chạy

(Dân trí) - Đảo khỉ Nha Trang từ lâu được biết đến là hòn đảo có đàn khỉ lớn nhất duyên hải miền Trung. Khỉ ở đây khá thông minh nên được huấn luyện để phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.

Nha Trang: Khoảnh khắc chó cõng khỉ thi chạy “hút” du khách

Hòn đảo này rộng 35ha, với đàn khỉ hơn 1.200 con. Khỉ ở đây khá thông minh nên được huấn luyện để phục vụ du lịch như đi xe đạp, đi xe điện, làm xiếc trên xà đơn - xà kép, thậm chí có thể phối hợp với động vật khác để thi chạy.

Chó và khỉ là 2 loại động vật hiếm khi gần nhau nhưng màn "hợp sức" giữa chúng trên đường đua đã gây ấn tượng với du khách. Cụ thể, 8 con chó sẽ cõng 8 con khỉ trên lưng để thi chạy trên một đoạn đường dài 150m. Sau khi xuất phát, khỉ sẽ bám vào lưng chó để không bị ngã xuống đất, còn chó sẽ vượt chướng ngại vật trước khi cán đích.

Được biết, đảo khỉ Nha Trang là một trong những điểm tham quan quen thuộc của du khách khi tới thăm phố biển. Vào những ngày thường, hòn đảo này đón 400-600 khách nhưng dịp lễ, tết thì có hàng nghìn du khách tới đây.

HLV chuẩn bị cho cuộc đua giữa các chú chó cõng trên lưng những chú khỉ
HLV chuẩn bị cho cuộc đua giữa các chú chó cõng trên lưng những chú khỉ
Du khách thích thú xem chó “cõng” khỉ thi chạy - 2
Màn hợp sức giữa chó và khỉ đáng được trông chờ...
Màn "hợp sức" giữa chó và khỉ đáng được trông chờ...
Không khí trường đua trước khi bắt đầu màn so tài thú vị...
Không khí trường đua trước khi bắt đầu màn so tài thú vị...
Cuộc đua vào giai đoạn gay cấn, bứt phá
Cuộc đua vào giai đoạn gay cấn, bứt phá
Cuộc đua kết thúc trong tiếng reo hò của du khách
Cuộc đua kết thúc trong tiếng reo hò của du khách

Thủy Nguyên