Du khách thích thú vui đùa với khỉ trên đảo Cát Dứa

(Dân trí) - Nhiều du khách khi đến đảo Cát Dứa (Cát Hải, Hải Phòng) bất ngờ khi có thể vui đùa thân thiện với những chú khỉ trên đảo.

Du khách thích thú vui đùa với khỉ trên đảo Cát Dứa


Đảo Cát Dứa nằm trong quần thể vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng). Để tăng sức hấp dẫn du khách, từ năm 1993, kiểm lâm địa phương đã cho thả nuôi thêm khỉ trên đảo. Số khỉ này có nguồn gốc từ trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã ở Hà Nội.

Đảo Cát Dứa nằm trong quần thể vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng). Để tăng sức hấp dẫn du khách, từ năm 1993, kiểm lâm địa phương đã cho thả nuôi thêm khỉ trên đảo. Số khỉ này có nguồn gốc từ trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã ở Hà Nội.


Khỉ trên đảo Cát Dứa hầu hết là khỉ đuôi dài, tên khoa học là Macaca Facicularis. Khỉ khá thân thiện với du khách. Đây cũng chính là một trong những lý do thu hút du khách tới tham quan đảo.

Khỉ trên đảo Cát Dứa hầu hết là khỉ đuôi dài, tên khoa học là Macaca Facicularis. Khỉ khá thân thiện với du khách. Đây cũng chính là một trong những lý do thu hút du khách tới tham quan đảo.


Từ năm 1993 đến nay, số lượng khỉ tăng lên nhiều do sinh sản tự nhiên.

Từ năm 1993 đến nay, số lượng khỉ tăng lên nhiều do sinh sản tự nhiên.


Du khách nước ngoài thích thú vui đùa với những chú khỉ trên đảo.

Du khách nước ngoài thích thú vui đùa với những chú khỉ trên đảo.

Du khách thích thú vui đùa với khỉ trên đảo Cát Dứa - 5

Những chú khỉ trên đảo cũng đã quen với sự xuất hiện của du khách nên tỏ ra khá thân thiện.

Những chú khỉ trên đảo cũng đã quen với sự xuất hiện của du khách nên tỏ ra khá thân thiện.


Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trên đảo.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trên đảo.

Trọng Trinh