Du khách thích thú với bánh "hình nhạy cảm" ở Đài Loan

(Dân trí) - Là nơi khai sinh ra nhà hàng mang chủ đề bồn cầu, một cửa hàng tại chợ đêm Shilin, Đài Loan (Trung Quốc) còn khiến du khách thích thú khi giới thiệu những chiếc bánh mang hình "nhạy cảm" của các quý ông.

Đài Loan đang chứng tỏ sức hút với giới trẻ khi trở thành điểm đến hấp dẫn trong những năm gần đây. Tới hòn đảo xinh đẹp này, du khách sẽ "ngập mình" trong thiên đường ẩm thực đường phố, đặc biệt là các món ngon ở các khu chợ đêm. Điều này đã trở thành nét văn hóa riêng của người Đài.

Biển hiệu độc đáo và bắt mắt của cửa hàng
Biển hiệu độc đáo và bắt mắt của cửa hàng

Sỹ Lâm là một trong những khu chợ đêm nổi tiếng như vậy, nằm tại thành phố Đài Bắc. Đến đây, hầu như không ai không biết tới cửa hàng "A piece of Gayke" nổi tiếng để mua về chiếc bánh waffle có "hình nhạy cảm" của phái mạnh.

Giống như những chiếc bánh waffle thông thường, bánh tại "A piece of Gayke" cũng làm từ nguyên liệu bột nở, bột mỳ, trứng gà, bơ, sữa và đường. Nhưng thay vì chiếc khuôn hình tổ ong, chúng được tạo hình đặc biệt nhờ chiếc khuôn mô phỏng bộ phận nhạy cảm của nam giới. Ngoài lớp bột thông thường, bên trong nhân bánh còn có miếng xúc xích đặt giữa.

Những chiếc bánh hình bộ phận nhạy cảm được trưng bày phía trước cửa
Những chiếc bánh hình bộ phận nhạy cảm được trưng bày phía trước cửa

Nếu muốn ăn bánh waffle vị ngọt, thực khách có thể chọn 4 loại hương vị khác nhau, từ kem dâu, socola đen, khoai môn socola trắng cho tới kem đậu đỏ trà xanh.

Ban đầu, cửa hàng hút khách nhờ lượng người tò mò. Nhưng rồi "A piece of Gayke" đã có lượng khách ổn định nhờ hương vị bánh khá hấp dẫn. Mỗi chiếc bánh như vậy có giá 60 Đài tệ (hơn 40 nghìn đồng).

Khuôn làm bánh nhân mặn và nhân ngọt
Khuôn làm bánh nhân mặn và nhân ngọt
Ban đầu thực khách tới đây rất đông vì tò mò
Ban đầu thực khách tới đây rất đông vì tò mò
Những chiếc bánh waffle nhân ngọt
Những chiếc bánh waffle nhân ngọt
Một chiếc bánh phủ mật ong bên ngoài có giá 60 Đài tệ (hơn 40 nghìn đồng)
Một chiếc bánh phủ mật ong bên ngoài có giá 60 Đài tệ (hơn 40 nghìn đồng)
Thực đơn của cửa hàng
Thực đơn của cửa hàng

Huy Hoàng

Theo inquisitiveeating/TW