Du khách thích mê với máy xoa kem chống nắng toàn chân chưa tới 10 giây

(Dân trí) - Chưa tới 10 giây, máy xoa kem chống nắng tự động với công nghệ phun sương giúp du khách thoa kem từ đầu tới chân rất nhanh gọn.

Du khách thích mê với máy xoa kem chống nắng toàn chân chưa tới 10 giây

Một món đồ đi biển không bao giờ được thiếu đó là kem chống nắng. Tuy nhiên, đôi lúc du khách sẽ rơi vào tình trạng ngại hoặc quên bôi kem chống nắng bảo vệ da trước khi xuống nước.

Điều này hoàn toàn được giải quyết với chiếc máy bôi kem tự động toàn thân, sử dụng công nghệ phun sương. Sau khi ấn nút khởi động, tất cả được thao tác nhanh gọn chưa tới 10 giây.

Máy bôi kem chống nắng tự động toàn thân giúp du khách được phủ lớp kem bên ngoài chỉ trong vòng chưa tới 10 giây
Máy bôi kem chống nắng tự động toàn thân giúp du khách được phủ lớp kem bên ngoài chỉ trong vòng chưa tới 10 giây

Máy bôi kem chống nắng tự động SnappyScreen là sản phẩm trí tuệ của Kristen McClellan, công ty có trụ sở tại New York, Mỹ. Với sản phẩm này, nhà sản xuất đang hi vọng nhận được nhiều sự phản ứng tích cực từ phía người tiêu dùng.

Chiếc máy được du khách ưa thích bởi sự tiện lợi, nhanh gọn
Chiếc máy được du khách ưa thích bởi sự tiện lợi, nhanh gọn

Đoạn video chia sẻ trên Youtube có nội dung rất rõ giúp du khách tự mình thao tác. Người dùng sử dụng màn hình cảm ứng, lựa chọn chỉ số chống nắng (SPF) và mức cân nặng bản thân, sau đó dùng thiết bị bảo vệ mắt và đứng trong khoang.

Tại đây, chân máy sẽ xoay tròn, giúp toàn bộ cơ thể du khách phủ lớp kem đồng đều dưới hình thức phun sương. Lượng kem phủ một lớp vừa đủ dựa theo chỉ số du khách lựa chọn từ đầu.

Màn hình cảm ứng là nơi du khách lựa chọn chỉ số cho phù hợp với bản thân
Màn hình cảm ứng là nơi du khách lựa chọn chỉ số cho phù hợp với bản thân

Hiện máy bôi kem chống nắng tự đồng dành cho khách đang được thử nghiệm tại khu nghỉ dưỡng và khách sạn Atlantis ở Bahamas trước khi đưa tới các địa điểm khác. Dự kiến, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ đặt những máy tự động này cạnh hồ bơi hay bãi tắm của riêng họ, phục vụ cho du khách một cách tối ưu nhất.

Chiếc máy phù hợp đặt tại các điểm du lịch như hồ bơi, bãi tắm công cộng
Chiếc máy phù hợp đặt tại các điểm du lịch như hồ bơi, bãi tắm công cộng

Được biết, một phần lợi nhuận của SnappyScreen sẽ dùng để quyên góp cho các chương trình giáo dục trong công tác phòng chống và bảo vệ chống ung thư da.

Theo Hiệp hội Ung thư ở Mỹ ước tính có khoảng 3,5 triệu trường hợp ung thư da tại quốc gia này mỗi năm. Các nhà sản xuất hi vọng, với sự xuất hiện của SnappyScreen sẽ góp phần làm giảm con số kể trên.

Hoàng Hà

Theo DM