Ninh Bình:

Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc

(Dân trí) - Phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc được mở trong tuần du lịch Ninh Bình nhằm thu hút du khách đến với khu “phố Tây” độc đáo ở cố đô Hoa Lư. Tuy nhiên, nhiều người đến đây tham quan đã tỏ ra thất vọng bởi khu phố đi bộ và chợ ẩm thực chẳng giống ai này.

Từ ngày 9 – 16/6, tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) diễn ra tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”. Vào các buổi tối trong tuần lễ tổ chức phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc tại khu vực bến thuyền và dọc theo trục đường chính (từ bến thuyền Tam Cốc đến nhà hàng Hoa Nam) thời gian từ 19h – 23h.

Du khách tham quan phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc.
Du khách tham quan phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc.

Lần đầu tiên ở Ninh Bình có phố đi bộ và chợ đêm được tổ chức tại khu du lịch sầm uất bậc nhất, được ví là khu “phố Tây” hay “phố Hội An” của Ninh Bình nên du khách và người dân địa phương rất háo hức. Vì thế các buổi tối diễn ra chợ đêm và phố đi bộ có hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây tham quan.

Người dân cùng du khách khi mới bắt đầu đến phố đi bộ háo hức đến đâu, thì khi quay ra về thất vọng tràn trề đến đó. Theo ghi nhận của PV Dân trí, bắt đầu từ bến xe Tam Cốc, lực lượng Công an đã chốt chặn, không cho các phương tiên qua tuyến đường tổ chức phố đi bộ. Các phương tiện từ ô tô, xe máy đều phải gửi lại khu vực bên ngoài để khách tham qua đi bộ khoảng 300m vào đến trung tâm tổ chức sự kiện.

Ngay từ khu vực bắt đầu đường vào phố đi bộ, người dân và du khách đã bị “hoa mắt” bởi hàng nghìn bóng đèn led các loại phủ kín hai bên đường của các nhà hàng, khách sạn. Chưa kể, nhiều chỗ được treo như một hệ thống mạng nhện phản tác dụng. Bên cạnh đó, các loại âm thanh hỗn hợp được phát lên bằng những loại loa công suất lớn khiến khách du lịch phải “chói tai”.

Một điểm biểu diễn văn nghệ trên vỉa hè phục vụ du khách tại phố đi bộ Tam Cốc.
Một điểm biểu diễn văn nghệ trên vỉa hè phục vụ du khách tại phố đi bộ Tam Cốc.

Càng đi sâu vào trong phố đi bộ và chợ ẩm thực lại càng làm cho du khách thất vọng hơn. Dù có lực lượng Công an chốt chặn hai đầu không cho các phương tiện cơ giới qua lại, tuy nhiên, xe máy, xe đạp điện, thậm chí cả ô tô vẫn vô tư nhởn nhơ trong phố đi bộ. Tại khu vực bến thuyền Tam Cốc (trung tâm của phố đi bộ), hơn chục xe ô tô đậu đỗ tràn lan khắp nơi, ra vào tự tiện gây ức chế cho khách vì đang thong dong đi bộ lại phải tránh né xe ô tô ra vào bãi.

Anh Bùi Anh Văn (quê Thanh Hóa) bức xúc: “Tôi chưa thấy phố đi bộ nào như phố đi bộ ở đây, xe máy, ô tô ra vào thoải mái. Các thanh niên đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng như chốn không người. Các hàng quán hai bên đường bật loa inh ỏi tra tấn người dân và du khách. Muốn tham quan phố đi bộ cho thư thái một chút mà lại thêm bực vào mình”.

Anh Thắng ở thành phố Ninh Bình cho hay: “Nghe nói có phố đi bộ nên tôi đưa vợ con vào tham quan. Phố đi bộ thì ồn ào náo nhiệt, rất lộn xộn. Còn chợ đêm thì tìm mãi chẳng thấy đâu. Tại khu vực trung tâm, vài ki ốt hàng mở ra bán vài loại nước lèo tèo, ít xúc xích lung tung, chẳng có gì đậm chất quê, giá lại trên trời. Lúc đi thì mọi người trong gia đình háo hức, ra về thì thất vọng tràn trề.

Xe máy vô tư qua lại trên phố đi bộ.
Xe máy vô tư qua lại trên phố đi bộ.

Tối 11/6, PV Dân trí có mặt tại khu phố đi bộ và chợ đêm này, ngoài những phản ánh của người dân và du khách như trên, chúng tôi còn ghi nhận thấy sự nhếch nhác tại đây. Theo đó, những hàng quán ven đường cũng như tại khu vực bán hàng “chợ đêm” vô tư xả rác bừa bãi mất vệ sinh cũng như làm mất cảnh quan của khu phố hiện đại và sầm uất.

Lực lượng an ninh thường xuyên tuần tra trên tuyến phố đi bộ để dẹp các phương tiện cũng như trật tự. Tuy nhiên vẫn không dẹp hết được tình trạng thanh niên chạy xe máy, xe đạp điện đánh võng trên đường. Ngay trên phố đi bộ, mặc dù xe máy đã bị cấm hoạt động nhưng nhiều người dân vẫn vô tư qua lại, thậm chí còn không đội mũ, chở 3 – 4 người trên xe gây mất an toàn giao thông.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc tối 11/6.

Xe máy lưu thông trên phố đi bộ, người điều khiển và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
Xe máy lưu thông trên phố đi bộ, người điều khiển và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc - 5
Đâu đâu cũng bắt gặp xe đạp điện, xe máy lượn lờ khắp phố.
Đâu đâu cũng bắt gặp xe đạp điện, xe máy lượn lờ khắp phố.
Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc - 7
Các loại ô tô nhởn nhơ trên đường, đi bất chấp làn đường nào.
Các loại ô tô nhởn nhơ trên đường, đi bất chấp làn đường nào.
Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc - 9
Tại khu vực trung tâm bến thuyền cũng là trung tâm khu phố đi bộ và chợ ẩm thực, xe ô tô đỗ la liệt khắp nơi chắn hết không gian qua lại của khách du lịch khiến nhiều người bức xúc.
Tại khu vực trung tâm bến thuyền cũng là trung tâm khu phố đi bộ và chợ ẩm thực, xe ô tô đỗ la liệt khắp nơi chắn hết không gian qua lại của khách du lịch khiến nhiều người bức xúc.
Một xe biển xanh còn đậu ngay bên vỉa hè.
Một xe biển xanh còn đậu ngay bên vỉa hè.
Một hộ dân bán nước mía xả rác ngay trước khu vực dành cho du khách đi bộ gây mất vệ sinh.
Một hộ dân bán nước mía xả rác ngay trước khu vực dành cho du khách đi bộ gây mất vệ sinh.
Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc - 13
Rác thải bủa vây khắp nơi, chất thành đống nhưng không được dẹp bỏ gây phản cảm tại khu phố sầm uất.
Rác thải bủa vây khắp nơi, chất thành đống nhưng không được dẹp bỏ gây phản cảm tại khu phố sầm uất.
Rác bủa vây ngay dưới chân khách du lịch khi đi tham quan phố đi bộ.
Rác bủa vây ngay dưới chân khách du lịch khi đi tham quan phố đi bộ.
Du khách thất vọng tràn trề phố đi bộ ở Tam Cốc - 16
Nước mưa đọng thành vũng lớn ngay tại trung tâm phố đi bộ nhưng không được dọn dẹp gây mất mỹ quan.
Nước mưa đọng thành vũng lớn ngay tại trung tâm phố đi bộ nhưng không được dọn dẹp gây mất mỹ quan.
Cổng trường mầm non biến thành quầy bán hàng lưu niệm.
Cổng trường mầm non biến thành quầy bán hàng lưu niệm.
Lực lượng an ninh liên tục tuần tra kiểm soát bằng xe phân khối lớn trong tuyến phố đi bộ.
Lực lượng an ninh liên tục tuần tra kiểm soát bằng xe phân khối lớn trong tuyến phố đi bộ.

Thái Bá