Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển

(Dân trí) - Những người này đã quay sang tấn công phóng viên khi phát hiện bị chụp cảnh tập trung tắm biển, bất chấp dịch bệnh đang diễn ra.

Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển

Một phóng viên bị mắng mỏ và tấn công khi đang quay những thước phim ghi cảnh nhóm du khách tập trung tắm biển, bất chấp khuyến cáo cách ly xã hội giữa đại dịch Covid-19.

Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển - 1
Hai trong số những du khách tập trung tắm biển tỏ thái độ khó chịu khi thấy ống kinh máy quay

Nạn nhân là Doraliz Torreón, nữ phóng viên của hãng tin Mexico Paralelo Informativo. Ngày 6/4, khi đang đi bộ dọc theo bãi cát của khu nghỉ dưỡng ở Puerto Vallarta, Mexico, nữ phóng viên bắt gặp những đám đông tụ tập không tuân thủ việc giãn cách xã hội.

"Mọi người không nên ở bãi biển lúc này", cô bình luận. Khi ống kính hướng về đám đông, một người đàn ông trong nhóm la hét và đuổi theo cô.

Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển - 2
Một người đàn ông trong nhóm đuổi theo và dọa dẫm nữ phóng viên

"Không ai muốn cô quay phim. Chúng tôi không muốn cô ở đây. Dù có xin phép, chúng tôi cũng không đồng ý. Hãy biến đi", người đàn ông vung tay về phía máy quay và đẩy Torreón ra chỗ khác.

Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển - 3

Khi nữ phóng viên nói sẽ báo lại sự việc với chính quyền, một người khác lớn tiếng đe dọa, vung nắm đấm về phía cô.

Du khách tấn công phóng viên khi bị chụp cảnh tập trung đông người tắm biển - 4
Chân dung nữ phóng viên người Mexico

Theo nữ phóng viên này, có vẻ người đàn ông hung hăng kia nói giọng Mỹ. Dù chưa rõ quốc tịch của nhóm du khách, nhưng đại sứ Mỹ tại Mexico, ông Christopher Landau đã chú ý tới sự việc này.

"Thật đáng xấu hổ. Tôi không rõ họ là công dân Mỹ hay Canada, nhưng tất cả các quốc gia đều có những người cư xử thô lỗ và bất lịch sự. Tôi xin lỗi nếu người này mang quốc tịch Mỹ. Không phải mọi người dân Mỹ đều như thế. Tôi đã khuyến cáo công dân nước mình nên về nhà. Ai lại đi du lịch giữa dịch bệnh thế này", ông Christopher chia sẻ dòng Twitter trên trang cá nhân.

Tính tới ngày 8/4, Mexico ghi nhận 2.785 ca nhiễm Covid-19, trong đó 141 người đã tử vong.

Quốc Việt

Theo DM