Du khách Sa Pa đua nhau leo núi ngày đầu năm

(Dân trí) - Ngày đầu năm mới 2015 hàng ngàn du khách lên thăm Sa Pa đã đua nhau leo núi Hàm Rồng và đèo Ô Quý Hồ để ngắm cảnh.

Do đi lại rất thuận lợi bằng xe ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai nên dịp tết dương lịch năm nay lần đầu tiên vùng du lịch Sa Pa và tỉnh Lào Cai được đón lượng du khách lớn nhất từ trước tới nay. Theo UBND huyện Sa Pa trong dịp tết dương lịch 2015 địa phương sẽ đón từ 30.000 - 50.000 khách du lịch.

 

Đây là tín hiệu tốt lành đầu năm mới của ngành du lịch Sa Pa và tỉnh Lào Cai. Ông Lê Anh Đại, giám đốc công ty du lịch quốc tế Bình Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai cho biết thêm các khách sạn, nhà nghỉ Sa Pa đều "cháy phòng" từ mấy ngày nay. 
Nhà thờ đá cổ Sa Pa từ sáng sớm ngày 1/1/2015 đã đông du khách tới thăm
Nhà thờ đá cổ Sa Pa từ sáng sớm ngày 1/1/2015 đã đông du khách tới thăm



Vì thế khách du lịch có sáng kiến ban ngày lên Sa Pa chơi và tối lại xuống thành phố Lào Cai nghỉ để không bị "chặt chém giá" thuê phòng hoặc đi tiếp sang Bắc Hà, Bát Xát chơi chợ phiên Ý Tý, Cán Cấu...

 

Du khách nước ngoài lại thích thú đi bộ ven sườn núi Hoàng Liên để thăm thung lũng ruộng bậc thang Mường Hoa hoặc khám phá các làng bản người Dao đỏ ở Tả Phìn, người Mông ở bản Cát Cát, người Dáy ở Tả Van, người Tày ở Bản Hồ...

 

Tới thăm Sa Pa dịp này du khách sẽ được dự đêm giao lưu văn nghệ đặc biệt chào năm mới 2015 tổ chức tại sân quần trung tâm thị trấn Sa Pa tối ngày hôm nay 1/1/2015 và đêm chợ tình đầu năm mới 2015 tổ chức tối ngày 3/1/2015 tại khu phố cổ Sa Pa. Qua đó du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những bài hát hay nhất về vùng đất Sa Pa và Tây Bắc cùng các điệu dân ca, dân vũ dân gian đặc sắc của người dân tộc ít người địa phương. 

Nhà thờ đá cổ Sa Pa từ sáng sớm ngày 1/1/2015 đã đông du khách tới thăm

Du khách nô nức leo núi Hàm Rồng để ngắm toàn cảnh thị trấn Sa Pa ngày đầu năm và tham dự các hoạt động văn nghệ - thể thao mừng năm mới 2015 do khu du lịch sinh thái Hàm Rồng phối hợp với UBND huyện Sa Pa tổ chức phục vụ du khách

Thời tiết ngày đầu năm ở

Thời tiết ngày đầu năm ở Sa Pa khá thuận lợi cho hoạt động du lịch vì buổi sáng rét ngọt , xuất hiện sương mù nhưng từ trưa đến chiều trời nắng vàng ấm áp rất phù hợp với du khách miền xuôi không quen lạnh đi chơi vùng núi cao.

 

Để hạn chế tới mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động du lịch trong những ngày này, vì vậy UBND huyện Sa Pa đã tăng cường các đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả dịch vụ du lịch, an toàn giao thông...

 

Tuy nhiên trưa ngày 1/1/2015 đã xuất hiện tình trạng ắch tắc cục bộ đường ô tô từ thị trấn Sa Pa lên khu vực thác Bạc - đèo Ô Quý Hồ.

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển