Du khách “rục rịch” đến Nha Trang, giảm giá nhưng không giảm chất

(Dân trí) - Đó là cam kết của các doanh nghiệp, khách sạn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) tham gia kích cầu du lịch vừa được công bố mới đây nhằm thu hút du khách nội địa.

Du khách “rục rịch” đến Nha Trang, giảm giá nhưng không giảm chất - 1

Du khách nội địa tham quan Nha Trang trong những ngày cuối tháng 5/2020

Sáng 30/5, đại diện Bến tàu du lịch Nha Trang cho biết, trong những ngày qua, du khách nội địa đến bến tàu đi du lịch trên Vịnh Nha Trang có xu hướng phục hồi, tăng nhẹ so với đầu tháng. Cụ thể, mỗi ngày bến tàu du lịch Nha Trang đón khoảng 700 khách nội địa, chủ yếu đến từ Hà Nội, TP HCM, các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc, Lâm Đồng...

Cùng với đó, hàng chục khách sạn tại TP Nha Trang cũng mở cửa đón khách trở lại, với mức giảm giá “khủng” từ 20-50%. 

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện nay có 74 doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch với 50 cơ sở du lưu trú, 13 khu, điểm du lịch, 10 công ty lữ hành, một đơn vị vận chuyển du khách. Mặc dù giảm giá để “kéo” du khách nội địa nhưng các doanh nghiệp, khách sạn cam kết vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Du khách “rục rịch” đến Nha Trang, giảm giá nhưng không giảm chất - 2

Đến cuối tháng 5, nhiều địa điểm du lịch ở Nha Trang rộn ràng đón khách trở lại

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Trần Việt Trung cho rằng, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng ổn định, không có ca bệnh trong cộng đồng. Điều đó cho phép ngành du lịch Khánh Hòa kích cầu, thu hút du khách quay lại du lịch.

Tuy nhiên, hoạt động kích cầu du lịch, đón khách vẫn phải được thực hiện song song với việc đảm bảo an toàn cho du khách. Trong kế hoạch, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trong việc phòng, chống dịch.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp, khách sạn tham gia kích cầu dựa trên tinh thần tự nguyện, chứ không hề ép buộc.

“Với một điều kiện ngành du lịch đưa ra, phải đảm bảo an toàn cho du khách, gói kích cầu phải chất lượng và cam kết thực hiện theo chất lượng đó”, ông Trần Việt Trung nói, nhấn mạnh nếu doanh nghiệp làm sai sẽ xử lý.

Du khách “rục rịch” đến Nha Trang, giảm giá nhưng không giảm chất - 3

Hiện nay ngành du lịch Khánh Hòa có 773 cơ sở lưu trú, với hơn 42.000 phòng, trong đó khách sạn 3-5 sao gần 19.000 phòng, đạt tỷ lệ hơn 45%. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, do việc lượt khách giảm mạnh trong quý I năm nay, ngành du lịch ước bị thiệt hại khoảng 5.400 tỷ đồng.

Hải Đăng