Du khách “quên” mua vé vào di tích, Hội An thất thu trên 2 tỉ đồng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Hội An (Quảng Nam) - cho biết, từ đầu năm đến nay Hội An đã bị thất thu hơn 2 tỉ đồng do tình trạng du khách “quên” mua vé tham quan các điểm di tích trong phố cổ.

Theo ông Phùng, Hội An là di sản “sống”, có nhiều cửa ngõ vào nên có nhiều du khách không mua vé vào tham quan các điểm di tích. “Đa số là du khách đi tự do không theo các hãng lữ hành. Anh em mời du khách mua vé nhưng họ không mua, thứ 2 là hướng dẫn viên tự do”, ông Võ Phùng cho hay.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An
Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An

Ông Võ Phùng cũng cho rằng các hãng lữ hành người ta không có chủ trương, chủ yếu là số hướng dẫn viên tự do. Họ gom khách rồi đi “chui” để kiếm chênh lệch. “Chúng tôi dùng nhiều công cụ thông tin để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và du khách nhận thức, nếu họ không nhận thức, họ không có ý thức đóng góp để trùng tu, bảo tồn thì thôi, chúng tôi cũng không quan tâm”, ông Võ Phùng nói.

Ông Phùng cho hay, nhiệm vụ của đơn vị là báo cáo đến Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An và các hãng lữ hành, còn việc xử lý thì do công ty có hướng dẫn viên vi phạm thực hiện.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Đội kiểm tra liên ngành thương mại - dịch vụ - du lịch TP Hội An đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 20 hướng dẫn viên có hành vi trốn vé; đồng thời UBND TP Hội An kiến nghị Bộ VHTT-DL thu hồi thẻ hướng dẫn viên đối với các trường hợp vi phạm.

Công Bính

 

Du khách “quên” mua vé vào di tích, Hội An thất thu trên 2 tỉ đồng - 2