Du khách phía Bắc “trốn” nồm đặt tour vào miền trong

(Dân trí) - Thời tiết nồm ẩm khó chịu đang “hành hạ” người dân phía Bắc, khiến nhiều người quyết định khoác balo vào miền trong nghỉ dưỡng, trốn thời tiết ẩm ướt khó chịu…

Trong khi thời tiết tại miền Bắc đang rơi vào tình trạng nồm ẩm, thì các điểm đến ở các bãi biển phía Nam lại trở thành điểm đến “tránh nồm” duy nhất của người miền Bắc. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Điều hành Công ty Du lịch Tranviet cho biết, bắt đầu kể từ thời điểm này, các bãi biển phía Nam bắt đầu hút khách phía Bắc.

Bắt đầu kể từ thời điểm này, các bãi biển phía Nam bắt đầu hút khách phía Bắc.
Bắt đầu kể từ thời điểm này, các bãi biển phía Nam bắt đầu hút khách phía Bắc.

“Đối với người miền Trung, miền Nam họ có nhiều biển và có thể đi biển bốn mùa, nhưng với người dân miền Bắc mùa du lịch biển chỉ kéo dài trong mấy tháng hè. Chính vì thế, bắt đầu từ thời điểm này là lúc các khu du lịch “xắn tay” đón khách”, ông Đạt chia sẻ.

Tại Đà Nẵng, từ thời điểm sau Tết 3 tháng đã có một lượng lớn khách nội địa đổ về thành phố này nghỉ ngơi. Vào năm ngoái theo thống kê có khoảng 80% khách nội địa đến Đà Nẵng. Hiện thị trường nội địa được xem là nguồn khách chính đem lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch thành phố này.

Trong các nguồn khách ở thị trường hai đầu đất nước đến Đà Nẵng, lữ hành chủ yếu khai thác nguồn khách phía Bắc. Khảo sát một vài hãng lữ hành lớn, hiện các tour từ miền Bắc đăng ký vào Đà Nẵng chiếm tới 70% trong tổng số lượt khách nội địa đến thành phố.

Năm nay, thị trường nội địa được chia thành hai dòng sản phẩm rõ rệt là du lịch cao cấp và du lịch bình dân. Điểm mới của mùa du lịch nội địa năm nay so với năm ngoái là Đà Nẵng còn thu hút khá đông nguồn khách ở các tỉnh lân cận Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thanh Hóa…

Giờ đây chỉ cần một giờ bay là người Hà Nội được đặt chân tới các điểm đến ấm áp, khô ráo.
Giờ đây chỉ cần một giờ bay là người Hà Nội được đặt chân tới các điểm đến ấm áp, khô ráo.

Ông Tạ Minh Hiến, Phó giám đốc, Công ty Du lịch Phương Đông Ngày nay tại Đà Nẵng cho biết, từ thời điểm này, Du lịch Phương Đông Ngày nay bắt đầu đón các vị khách ngoài Bắc vào nghỉ dưỡng, lượng khách phía Bắc được các công ty ngoài Bắc gửi vào tăng lên hàng ngày.

“Họ chủ yếu đến các điểm như Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm để nghỉ ngơi chứ không thích đi khám phá như người miền Nam”, ông Hiến cho hay.

Thực tế, hiện nay chỉ cần mất 2h bay, người Hà Nội sẽ hoàn toàn thoát khỏi không khí ẩm ướt khó chịu để đến với biển xanh, nắng vàng nơi đảo ngọc Phú Quốc. Theo các công ty lữ hành thì Phú Quốc đang là điểm đến được lựa chọn. Tại Đà Nẵng, hay Tuy Hòa chỉ cần một giờ bay là người Hà Nội được đặt chân tới các điểm đến ấm áp, khô ráo.

“Nhiều du khách ở Hà Nội đã đến Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Hội An, Phú Quốc, Mũi Né mùa du lịch hè những năm trước bây giờ lại chọn đi lại nhiều hơn. Bởi lẽ thông thường đối với các điểm đến nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc nhiều người chỉ đi với tâm lý một lần cho biết trong khi đó, các dịch vụ tại các điểm đến ở Việt Nam hiện cũng được cải thiện nhiều”, ông Đạt chia sẻ.

Tuy nhiên, gần như là thông lệ vào mùa du lịch nội địa thường xuất hiện hiện tượng làm ăn chộp giật, của một vài doanh nghiệp mùa vụ. Chính vì thế, theo kinh nghiệm, để có chuyến du lịch ưng ý, du khách cần cân bằng giữa chất lượng dịch vụ và giá tour. Đừng tin tưởng những tour đưa ra giá thấp “bất ngờ”. Một tour du lịch gọi là đạt chuẩn khi du khách phải được đi xe chất lượng, có máy lạnh, có nước uống; phòng lưu trú phải từ khách sạn mini cao cấp trở lên; mỗi bữa ăn phải đảm bảo có món canh, xào, mặn, tráng miệng; có bảo hiểm du lịch.

Hữu Thắng