Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn

(Dân trí) - Vào thời điểm cuối thu khi vụ mùa vừa thu hoạch xong, tại một số vùng dân tộc thiểu số thuộc miền Nam Trung Quốc lại sôi động hẳn lên với những cuộc đấu ngựa gay cấn.

Lễ hội đấu ngựa được tổ chức thường niên tại vùng Dung Thủy, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là dịp người dân ăn mừng báo hiệu vụ mùa kết thúc. Tục lệ được người dân tộc Mèo duy trì trong suốt hơn 500 năm nay.

Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn - 1

Ngày lễ năm nay là cuộc so tài của 30 “đấu sỹ” ngựa tới từ nhiều vùng lân cận. Ngay trong ngày đầu lễ hội, các cuộc tỷ thí thu hút gần chục ngàn người tới theo dõi và cổ vũ.

Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn - 2

Nếu như trước đây, bãi đất trống trong thôn được sử dụng tạm làm đấu trường, thì ngày nay, lễ hội tổ chức chuyên nghiệp hơn trong khu vực sân bãi xây dựng kiên cố có rào chắn. Những chiến binh ngựa đực được đánh số thứ tự trên lưng, bước vào cuộc chiến trong sự hò reo cuồng nhiệt của khách thập phương.

Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn - 3

Để các chiến binh thêm hăng say, người dân còn thả thêm một chú ngựa cái vào sân nhằm kích thích tinh thần chiến đấu. Nếu chúng vẫn chưa chịu “hoạt động”, trọng tài sẽ bắn phát súng lên không trung làm nó nổi giận và “nhập cuộc”.

Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn - 4

Nhiều nài ngựa bỏ công chăm sóc huấn luyện ngựa của mình hàng năm trời. Nếu giành chiến thắng, ngựa sẽ mang về cho chủ khoản thưởng không nhỏ. Dù gây nhiều tranh cãi từ phía các hội bảo vệ quyền động vật, nhưng ngày lễ đấu ngựa vẫn diễn ra hàng năm. Người dân địa phương cho rằng, đây là giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời, thể hiện sức mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Hoàng Hà

Theo Chinanews

Du khách phấn khích xem những màn đấu ngựa gay cấn - 5