Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ

(Dân trí) - Từ vài cây hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Quảng Trị đã xây dựng thành những con đường hoa rực rỡ, thu hút du khách ghé thăm.

Tháng 11 cũng là giai đoạn hoa dã quỳ khoe sắc, thu hút du khách các nơi đến chiêm ngưỡng, lưu lại hình ảnh kỷ niệm. Đặc biệt, hoa dã quỳ có sức hút mãnh liệt với giới trẻ. Những con đường hoa đã góp phần tạo nên điểm nhấn, kéo du khách đến khám phá những cảnh đẹp ở nơi này. 

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 1

Hoa dã quỳ được xem là "điểm nhấn" thu hút du khách đến với miền Tây Quảng Trị.

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 2

Đường hoa dã quỳ vàng rực .

Hoa dã quỳ thuộc họ hoa Cúc, có nguồn gốc từ Trung Mỹ và được người Pháp mang đến trồng tại Việt Nam thế kỷ trước. Hoa sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở những vùng núi như Đà Lạt, Ba Vì…

Tại Quảng Trị, lâu nay hoa dã quỳ mọc dại, đến mùa lại khoe sắc, nhưng chỉ lác đác từng cụm ở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Hướng Linh, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 3

Nhiều bạn trẻ ghé qua chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ.

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 4

Hoa dã quỳ mang đến vẻ đẹp tự nhiên trên đường Hồ Chí Minh.

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 5

Từ tháng 3/2019, từ ý tưởng tạo cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, một số cá nhân đã thành lập “Quỹ phát triển những con đường hoa dã quỳ” để vận động kinh phí trồng hoa.

Sau khi phát động, việc trồng hoa dã quỳ nhận được nhiều sự ủng hộ, từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, đến chính quyền địa phương, các trường học, các mạnh thường quân...

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 6
Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 7

Giới trẻ say sưa chụp ảnh bên hoa dã quỳ

Đến nay, đã có tổng cộng 17.800 cây hoa dã quỳ được ươm và xuống giống, trồng dọc 4,5km đường Hồ Chí Minh và một số đường dân sinh.

Cuối tháng 10/2019 này, dã quỳ trồng đã bung nở tuyệt đẹp trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Xary (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) và đoạn qua trung tâm xã Hướng Phùng.

Từng khóm hoa vàng rực đầy sức sống đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.

Du khách nườm nượp về miền Tây Quảng Trị thưởng thức vẻ đẹp hoa dã quỳ - 8

Vẻ đẹp hoa dã quỳ khiến không ít người đắm say.

Ngoài ra, cũng trên cung đường khám phá hoa dã quỳ này, khách có thể thoải mái khám phá, check-in những địa điểm hấp dẫn khác như cánh đồng điện gió Hướng Linh, đèo Sa Mù, thác Tà Puồng, lòng hồ thủy điện Rào Quán, đỉnh Cu Vơ…

Đặc biệt, vào mùa này, trên những ngọn đồi dọc các cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hoa lau cũng điểm trắng xóa…

Đầu tháng 11/2019 đến nay, đã có cả nghìn lượt người đến thưởng ngoạn hoa dã quỳ và các cảnh đẹp ở trên.

Đăng Đức