Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới

(Dân trí) - Ngày 4/12 - nhân kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, TP Hội An đã miễn vé tham quan phố cổ và làng gốm Thanh Hà để tri ân du khách nên rất đông du khách đổ về Hội An trong dịp này.

Dù trời mưa và lạnh nhưng du khách đổ về đông đúc trên khắp các tuyến đường. Các điểm tham quan đông nghịt du khách đổ về tham quan, vui chơi.

Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 1
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 2
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 3

Du khách đông nghịt trên các tuyến đường

Đây là dịp để Hội An tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, các cơ quan, các nhà khoa học, bạn bè trong nước và quốc tế… đã có công lao trong bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Bên cạnh đó, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh Hội An đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế; vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới và phát triển du lịch bền vững.

Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 4
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 5
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 6
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 7

Hội quán Phúc Kiến, hội quán Quảng Châu, nhà cổ Tấn Ký… đông đúc du khách đến tham quan

Theo thống kê, đến cuối tháng 9/2019, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt hơn 4,4 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn khách quốc tế truyền thống của Hội An là khách Châu Âu, Bắc Mỹ…

Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 8
Du khách nườm nượp đổ về Hội An nhân kỷ niệm 20 năm Di sản thế giới - 9

Chùa Cầu là điểm tham quan được du khách lựa chọn nhiều nhất

Trong vài năm trở lại đây, thị trường khu vực Châu Á chủ yếu là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan trở nên sôi động hơn với sức chi tiêu cao, đời sống nhân dân Hội An nâng cao hơn. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên từ 17 triệu đồng/người năm 2008 lên gần 50 triệu đồng/người năm 2019.

Tính đến cuối năm 2018, toàn thành phố có 638 cơ sở với 10.464 phòng (khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự du lịch, homestay).

Du khách nườm nượp đổ về Hội An trong ngày 4/12

Hội An cũng là nơi được tin tưởng giao tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước. Làm nhiệm vụ thường trực tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của tỉnh như lễ hội “Quảng Nam hành trình di sản, Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế, các sự kiện quốc gia và quốc tế như Hoa hậu Việt Nam, hội nghị APEC…

Hội An cũng được nhiều tổ chức, tạp chí uy tín quốc tế bình chọn như điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á, 1 trong 15 thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Công Bính-Ngô Linh