Du khách nước ngoài háo hức “xông đất” tháp Chăm đầu Xuân

(Dân trí) - Đầu Xuân mới Bính Thân, hàng trăm du khách nước ngoài như: Nga, Mỹ, Canada, Úc… háo hức “xông đất” tháp bà Ponagar Nha Trang cùng với hàng ngàn du khách nội địa.

Du khách nước ngoài tham quan ở tháp bà Ponagar Nha Trang, một công trình kiến trúc đền tháp của dân tộc Chăm, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII
Du khách nước ngoài tham quan ở tháp bà Ponagar Nha Trang, một công trình kiến trúc đền tháp của dân tộc Chăm, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII
Du khách nước ngoài háo hức “xông đất” tháp Chăm đầu Xuân - 2
Du khách hồ hởi sau khi tham quan tháp Chăm đầu Xuân
Du khách hồ hởi sau khi tham quan tháp Chăm đầu Xuân
Du khách nước ngoài háo hức “xông đất” tháp Chăm đầu Xuân - 4
Du khách nước ngoài háo hức “xông đất” tháp Chăm đầu Xuân - 5
Du khách khám phá nét đẹp văn hóa của người bản địa đầu Xuân
Du khách khám phá nét đẹp văn hóa của người bản địa đầu Xuân
Dòng du khách nước ngoài nối tiếp lên tham quan tháp Chăm
Dòng du khách nước ngoài nối tiếp lên tham quan tháp Chăm
Đầu Xuân, ngoài du khách Trung Quốc, Nga, cũng có rất đông du khách Mỹ, Canada, Úc... tham quan tháp bà Ponagar
Đầu Xuân, ngoài du khách Trung Quốc, Nga, cũng có rất đông du khách Mỹ, Canada, Úc... tham quan tháp bà Ponagar
Du khách luôn muốn khám phá tháp Chăm bởi những điều bí ấn của nó
Du khách luôn muốn khám phá tháp Chăm bởi những điều bí ấn của nó
Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, trong dịp Tết Bính Thân, dự kiến lượng khách đến Nha Trang tăng khoảng 10% so với dịp Tết năm ngoái. Cụ thể, từ mùng 2 đến mùng 7 Tết, dự kiến có hơn 160.000 lượt khách lưu trú, trong đó, khách quốc tế hơn 36.000 lượt
Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, trong dịp Tết Bính Thân, dự kiến lượng khách đến Nha Trang tăng khoảng 10% so với dịp Tết năm ngoái. Cụ thể, từ mùng 2 đến mùng 7 Tết, dự kiến có hơn 160.000 lượt khách lưu trú, trong đó, khách quốc tế hơn 36.000 lượt

Viết Hảo