Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi

(Dân trí) - Sau một tháng mở cửa hậu Covid-19, Hội An đã thu hút du khách tham quan trở lại. Bên cạnh các chương trình kích cầu, nhiều sản phẩm du lịch mới bổ sung giúp du lịch Hội An dần phục hồi.

Hội An nhiều năm nay đã trở thành một điểm đến ấn tượng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng ngành du lịch Hội An đã có những bước chuyển mới, du khách đã bắt đầu quay trở lại.

Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 1

Du khách dần quay lại sau khi Hội An chính thức mở cửa từ 1/6 hậu Covid-19, du lịch dần hồi phục

Theo thống kê từ Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Truyền thanh -Truyền hình TP. Hội An, lượng vé tham quan khu vực phố cổ từ 1/6- 4/7 đối với khách nước ngoài đạt 592 vé, khách nội địa là 20.359 vé. Đối với các điểm tham quan khác như làng gốm Thanh Hà 888 vé, làng rau Trà Quế 203 vé (tính từ 1/6-22/6); rừng dừa Bảy Mẫu trung bình các ngày trong tuần 200 vé, các ngày cuối tuần 250-300 vé.

Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 2

Chợ đêm Hội An thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm, đặc biệt dịp cuối tuần

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Truyền thanh -Truyền hình TP. Hội An - cho biết: “Du khách dần quay lại Hội An, đây là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, hiện nay do việc chậm ban hành chính sách miễn, giảm vé tham quan tại các điểm đến do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố nên việc bán vé đối với khách đoàn thông qua các công ty lữ hành gặp nhiều khó khăn, các đơn vị lữ hành chưa chọn Hội An là điểm đến đưa vào các chương trình du lịch phục vụ khách nội địa trong giai đoạn này”.

Sau khi chính thức mở cửa đón khách từ 1/6, Hội An đã thu hút lượng khách tham quan đến rất đông, đặc biệt vào các dịp cuối tuần. Đây chính là tín hiệu tốt cho du lịch Hội An, điểm đến an toàn - thân thiện được du khách tin tưởng.

Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 3

Đặc sản đèn lồng Hội An được nhiều du khách mê mẩn, check-in mỗi lần đến với phố cổ, nhất là khi màn đêm buông xuống

Bên cạnh đó, thành phố cũng đưa ra nhiều chương trình kích cầu nhằm hưởng ứng “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” như gói tri ân Thank-you đến các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, hay ở 3 trả 2… Nhiều sản phẩm mới về cả văn hóa, nghệ thuật vào các dịp cuối tuần cũng là điểm nhấn thu hút du khách.

Theo thông tin từ Phòng văn hóa - thông tin thành phố Hội An, gần 90 % các cơ sở lưu trú đã hoạt động trở lại. Trung bình mỗi đêm trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 5) có khoảng 650 khách lưu trú. Trung bình mỗi đêm cuối tuần (từ thứ 6 đến chủ nhật) có khoảng 2.500 khách lưu trú, cao điểm nhất là tối thứ 7 với khoảng 4.700 khách. Khách lưu trú chủ yếu đến từ Đà Nẵng, một số ít đến từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội…

Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 4
Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 5

Đêm phố phố cổ Hội An tổ chức vào mỗi 14 âm lịch hàng tháng trở thành điểm nhấn đặc sắc của phố Hội, tái hiện Hội An những năm cuối thế kỷ 19 và hoạt động thả hoa đăng trên sông Hoài đặc sắc

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng văn hóa - thông tin Hội An cho biết: “Các cơ sở có quy mô từ 20 phòng trở lên hoạt động chủ yếu vào ngày cuối tuần. Khách lưu trú tập trung tại các homestay, villa và các cơ sở lưu trú ven biển. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số cơ sở lưu trú lớn, lượng khách như hiện nay vẫn không đủ trang trải chi phí vận hành nên các cơ sở này có thể xem xét đến việc đóng cửa trở lại”.

Sau “giấc ngủ dài” do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội An đang dần trở về với nhịp sống sôi động như trước. Người phố Hội nổi tiếng tài hoa, giỏi về buôn bán, làm đồ thủ công mỹ nghệ, nên dọc theo các tuyến phố, đi đến đâu người ta cũng thấy có cửa hàng cửa hiệu. Từ các quán cà phê, giải khát cho đến hiệu may, lưu niệm, thủ công mỹ nghệ… thứ gì cũng có. Đèn lồng -đặc sản của Hội An, cũng rực rỡ khắp các ngả đường, có hẳn cả phố chuyên sản xuất, kinh doanh đèn lồng.

Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 6
Du khách nhộn nhịp trở lại, du lịch Hội An dần phục hồi - 7

Bên cạnh đó, Hội An cũng bổ sung và điều chỉnh nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc để thu hút khách, kích cầu khách nội địa

Hội An còn được nhiều tạp chí uy tín trên thế giới bình chọn là “1 trong 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới”, “1 trong những thành phố tốt nhất thế giới năm 2019”, “điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”… Mới đây nhất là Top 3 thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2020.

Rời xa phố thị ồn ào, người ta tìm về Hội An như tìm về ký ức miền xưa cũ với phố cổ đậm màu cổ kính, hoài niệm, làng nghề truyền thống gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng; hay chút xanh mát, yên bình nơi làng rau Trà Quế, hòa mình cùng thiên nhiên, biển trời bao la với đảo xanh Cù Lao Chàm…

Không chỉ vậy Hội An còn nổi tiếng với các đặc sản ẩm thực phong phú, được mệnh danh “Thiên đường ẩm thực của Việt Nam”; hay gần ngay Hội An là các điểm vui chơi giải trí đẳng cấp, sân khấu Ký ức thực cảnh hoành tráng và đặc sắc.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào (du khách TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Thời điểm hiện nay người ta ít chọn đi chơi xa, tôi cũng vậy. Nhưng sở dĩ tôi chọn bay đường dài đến Hội An du lịch bởi tin tưởng vào sự an toàn của nơi đây, bên cạnh đó Hội An có những điểm đến ấn tượng, hấp dẫn tôi và gia đình. Khi đến đây tôi thấy mình đã lựa chọn đúng, Hội An rất tuyệt vời”.

Với thế mạnh về chiều sâu văn hóa và tiềm năng du lịch, Hội An tự tin có đủ nguồn năng lượng dồi dào vượt qua khó khăn sau giấc ngủ dài do đại dịch Covid-19, để tiếp tục trở thành điểm đến hàng đầu trên con đường khám phá di sản miền Trung.

Công Bính – Ngô Linh